Khẩu chiến Nga-phương Tây tại Hội nghị An ninh Munich

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố rằng thế giới đang mắc kẹt trong một cuộc Chiến tranh Lạnh, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu phương Tây không hợp tác với Nga trong vấn đề Syria và một số vấn đề khác.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: THX/TTXVN

Theo "The Wall Street Journal" (Nhật báo Phố Wall), phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Medvedev nêu rõ rằng vấn đề Syria rất cần sự hợp tác giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Theo Thủ tướng Nga, các quan chức quân sự hai bên "cần phải liên tục liên lạc với nhau, nên là 10 lần một ngày".

Nga đang tăng cường can thiệp quân sự tại Syria để củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế. Các cuộc hội đàm về lệnh ngừng bắn cho Syria đêm 11/2 tại Munich đã góp phần nâng vị thế của Nga sau khi các bên nhất trí thành lập một nhóm chuyên viên do Nga và Mỹ đồng chủ trì để quyết định các chi tiết kỹ thuật của lệnh ngừng bắn này.

Trong bài phát biểu cũng như tại phiên hỏi đáp ngắn với Thủ tướng Pháp Manuel Valls, ông Medvedev khẳng định rằng phương Tây cần phải lựa chọn dứt khoát giữa việc hợp tác với Nga vì những lợi ích chung như chiến đấu chống khủng bố và đảm bảo ổn định tại Trung Đông và việc phải đối đầu với một cuộc xung đột kéo dài có quy mô toàn cầu. Ông cho biết Mỹ và Tây Âu đang phá hỏng kết cấu an ninh được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ II và đã đảm bảo được 70 năm tương đối ổn định cho thế giới. Sau khi đề cập đến Chiến tranh Thế giới thứ II, ông Medvedev đặt câu hỏi: "Liệu chúng ta có nhất thiết phải làm rối tung cả thế giới hay không?".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tỏ ra hoài nghi về khả năng lệnh ngừng bắn sẽ được thực thi tại Syria. Ông nói: "Thành thực mà nói, điều này phụ thuộc vào việc người Nga muốn gì. Tình hình trên thực địa cho thấy trong mấy tuần qua, Nga vẫn tấn công vào các vị trí của phe đối lập ôn hòa". Theo Ngoại trưởng Anh, nếu Nga không chấm dứt hoặc thu hẹp đáng kể quy mô của chiến dịch tấn công nói trên thì khó có thể nối lại các cuộc đàm phán cấp cao nhằm giải quyết cuộc xung đột.

Tướng Mỹ Philip Breedlove (giữa ảnh) nhấn mạnh NATO không muốn có Chiến tranh Lạnh. Ảnh: AFP-TTXVN

Tướng Philip Breedlove, chỉ huy tối cao của NATO, cho rằng ông Medvedev có quyền đưa ra quan điểm của mình, song nhấn mạnh: "NATO không muốn chứng kiến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới". Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng có chung quan điểm này khi nói: "Chắc chắn, chúng ta đang không rơi vào Chiến tranh Lạnh".

Phát biểu tại Đức, quốc gia đang phải chật vật xử lý dòng người tị nạn và nhập cư, ông Medvedev mô tả cuộc khủng hoảng nhập cư như là một hệ quả nữa của tình trạng bất ổn toàn cầu do phương Tây gây ra. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng nhập cư đem theo "hàng trăm nghìn kẻ cực đoan" đổ vào châu Âu, cùng với "những người chỉ muốn hưởng phúc lợi và không phải làm việc". Ông cũng ngỏ ý rằng Nga sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề nhập cư bằng mọi cách có thể.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp cho rằng sự can thiệp của Nga tại Syria khiến người dân nước này thêm khốn đốn, đồng thời hối thúc Nga chấm dứt đánh bom nhằm vào dân thường Syria. Ông nói: "Pháp tôn trọng Nga cũng như những lợi ích của Nga. Chúng ta cần phải có hòa bình và cần phải tiến hành các cuộc đàm phán" tại Syria, "để làm điều đó, chúng ta phải chấm dứt đánh bom dân thường".

Trong một diễn biến khác cũng tại Munich, một số quan chức châu Âu cảnh báo rằng Nga và Ukraine không được lần lữa việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn đạt được hồi năm ngoái. Một quan chức thạo tin tiết lộ rằng Pháp và Đức đã nói với hai ngoại trưởng Nga và Ukraine rằng những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết thỏa thuận Minsk đã "giậm chân tại chỗ" suốt từ tháng 11/2015 đến nay, và rằng họ muốn thỏa thuận được đó được thực thi đầy đủ vào mùa hè tới.

Cũng tại Munich, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc Moskva và Kiev xúc tiến thỏa thuận Minsk. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết Nga vẫn phải đối diện với một sự lựa chọn "đơn giản": Thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk hoặc tiếp tục bị trừng phạt.

Trong khi đó, Tướng Philip Breedlove lên án Nga đã tăng cường mức độ bạo lực tại miền Đông Ukraine, trong bối cảnh trận chiến giữa quân đội Ukraine và lực lượng li khai do Nga hậu thuẫn gia tăng tại cả hai bên chiến tuyến. Về phần mình, đại sứ của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, cho rằng vấn đề Ukraine trở nên trầm trọng là do Kiev không thực thi thỏa thuận Minsk. Ông Grushko nói: "Các vụ lạm dụng bạo lực đang gia tăng và có tiếng súng ở cả hai bên chiến tuyến. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để duy trì lệnh ngừng bắn".

TTXVN/Tin Tức
NATO muốn xây dựng quan hệ "phòng thủ và đối thoại" với Nga
NATO muốn xây dựng quan hệ "phòng thủ và đối thoại" với Nga

"Nga là một cường quốc trên thế giới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn chiến tranh Lạnh với Nga"- Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13/2 đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra ở Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN