Giữ gìn bản sắc và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), báo Khmer Times đăng bài viết của học giả Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA).

Chú thích ảnh
Bài viết đăng phát ngày 25/8/2025 trên tờ Khmer Times. Ảnh: TTXVN phát

Bài viết nhận định rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với nhân dân Việt Nam, không chỉ đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của tự do, độc lập và phát triển, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết đăng ngày 25/8, học giả Uch Leang đã nhấn mạnh thắng lợi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, khẳng định chân lý của thời đại: Mọi dân tộc đều có quyền độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Từ thời điểm đó, dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của tự do và độc lập, nhân dân làm chủ đất nước và vận mệnh của mình, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử.

Theo nhà nghiên cứu thuộc RAC, trong hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam không ngừng nâng cao uy tín và vị thế quốc tế cả về mặt chính trị và ngoại giao, trở thành đối tác đáng tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Song song với đó là cải cách kinh tế từng bước, đổi mới toàn diện, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời mở cửa và hội nhập quốc tế, đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Cùng với phát triển kinh tế, trong hơn 80 năm qua, học giả Campuchia cho rằng Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Ông Uch Leang nhận định văn hóa Việt Nam không chỉ khẳng định bản sắc riêng trong nước mà còn tỏa sáng trên trường quốc tế, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa.

Chuyên gia Uch Leang đánh giá về mặt di sản, chưa bao giờ các giá trị văn hóa dân tộc của Việt Nam lại được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ đến vậy. Việt Nam hiện có gần 50 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, bao gồm cả di sản văn hóa, thiên nhiên và công viên địa chất toàn cầu. Thông qua sự kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo, những giá trị nghìn năm văn hiến của dân tộc đã bước vào đời sống đương đại một cách sống động, trở thành nguồn lực mềm quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, thay vì chỉ nằm ở các bảo tàng.

Đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia trong những năm gần đây, Chủ tịch CAVA khẳng định quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao thường xuyên và nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết và triển khai.

Tác giả bài viết đã điểm qua những điểm sáng trong quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia: Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng đều đặn, đạt hơn 10 tỷ USD vào năm 2024, phản ánh tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn. Ngoài kinh tế, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho sinh viên, hợp tác trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng. Trong quốc phòng và an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn, tuần tra biên giới chung và hợp tác bảo vệ an ninh, duy trì trật tự tại khu vực biên giới.

Theo ông Uch Leang, các chuyên gia khu vực đánh giá rằng việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, mà còn góp phần đáng kể cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á, qua đó khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước láng giềng.

Học giả thuộc RAC cho rằng Việt Nam và Campuchia có thể bổ trợ cho nhau trong phát triển. Việt Nam có nền kinh tế năng động và nguồn nhân lực dồi dào, trong khi Campuchia có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch và vị trí địa chiến lược. Hợp tác song phương sẽ tạo ra những cơ hội mới, góp phần cải thiện đời sống của người dân hai nước. Bên cạnh đó, quan hệ láng giềng tốt đẹp cũng là nền tảng để hai nước có tiếng nói chung trong các vấn đề ASEAN, góp phần nâng cao vị thế của khu vực trên trường quốc tế.

Quang Anh (TTXVN)
80 năm Quốc khánh: Khi trái bóng tròn gắn kết cộng đồng người Việt ở châu Âu
80 năm Quốc khánh: Khi trái bóng tròn gắn kết cộng đồng người Việt ở châu Âu

Trong bầu không khí hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày 24/8, tại Trung tâm thể thao quận Ixelles ở thủ đô Brussels (Bỉ) đã diễn ra Giải bóng đá Cúp Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN