Cựu Tổng thống Trump chuyển hướng đối đầu với bà Harris ra sao

Tổng thống Biden rút lui đã làm thay đổi bản chất của chiến dịch. Giờ đây, tấm vé của đảng Dân chủ đang thay đổi và chiến dịch của đảng này sẽ rất khác, với người dẫn đầu Kamala Harris.

 

Chú thích ảnh
 Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã triển khai vận động tranh cử nhanh chóng và mạnh mẽ ngay khi được Tổng thống Biden ủng hộ. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Ông Donald Trump đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình xoay quanh một đối thủ cụ thể - Tổng thống Joe Biden, xoáy vào việc ông quá già và quá yếu để có thể ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm. Nhưng lúc này, khi chỉ còn 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ phải đối đầu với một người trẻ hơn ông gần 20 tuổi.

Trên thực tế, sau màn tranh luận kém nổi bật của Tổng thống Biden vào tháng trước, đội ngũ của ông Trump đã chuẩn bị cho thời điểm này, lên trước kịch bản đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris trong trường hợp ông Biden dừng bước. Vào thời điểm tổng thống đương nhiệm rút khỏi cuộc đua, đội ngũ của ông Trump và các nhóm đồng minh đã nhanh chóng tiến hành một cuộc tấn công chống lại bà Harris, người mà chỉ trong vòng 36 giờ đã tập hợp đủ đại biểu để giành suất đề cử của Đảng Dân chủ.

Phe ủng hộ ông Trump đã cố gắng miêu tả bà Harris là một người cánh tả cấp tiến xuất thân từ California, với hy vọng khiến những cử tri ôn hòa xa lánh bà. Họ bắt đầu lan truyền kết quả một cuộc khảo sát của GovTrack năm 2019 xếp bà Harris là Thượng nghị sĩ Mỹ cấp tiến nhất. Dựa trên các “meme” (hình ảnh châm biếm) lan truyền, Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia đã khuyến khích các ứng cử viên và quan chức đảng Cộng hòa xoáy vào những đặc điểm cá nhân của bà Harris, chẳng hạn như việc bà thích dùng biểu đồ Venn. Trên mạng Truth Social của mình, ông Trump gần đây đã đặt biệt danh cho đối thủ mới của mình là “Lyin’ Kamala Harris”.

Ở một khía cạnh nào đó, phe của ông Trump thực ra không bắt đầu lại từ đầu. Họ đang lên kế hoạch tấn công bà Harris vì những vấn đề chính sách tương tự mà ông Biden dễ bị tổn thương nhất, bao gồm lạm phát và làn sóng gia tăng các cuộc vượt biên của người tị nạn. Đồng thời, họ sẽ cố gắng duy trì vấn đề nổi bật của chiến dịch tranh cử bằng cách đổ lỗi cho bà vì đã che giấu tình trạng suy giảm sức khỏe của Tổng thống Biden.

Nghị sĩ Michael Waltz, người đại diện cho ông Trump, cho biết: “Việc xác định đối thủ của bạn luôn là điều quan trọng. Đó sẽ là trọng tâm của chiến dịch.”

Về phần mình, Phó Tổng thống Harris đã củng cố động lực nhanh hơn dự đoán. Trong vòng 24 giờ, bà đã nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật quan trọng của đảng như Tổng thống Biden, vợ chồng cựu Tổng thống Bill và Hillary Clinton cũng như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà cũng huy động được số tiền đáng kinh ngạc là 81 triệu USD. Nói một cách đơn giản, đảng Dân chủ không còn hỗn loạn nữa.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại một sự kiện ở Raleigh, North Carolina, ngày 26/3/2024. Ảnh: AP/TTXVN

Hiện nay, cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông vẫn còn nhiều thời gian và nguồn lực. Chiến dịch tranh cử của ông đã báo cáo có gần 130 triệu USD tiền mặt vào tháng trước và đã huy động được hơn 430 triệu USD từ tháng 4 đến tháng 6. Đó là trước khi xảy ra vụ ám sát hụt, sự kiện đã thúc đẩy một đợt gây quỹ mạnh mẽ khác. Tạp chí Phố Wall tuần trước đưa tin rằng tỷ phú Elon Musk có kế hoạch góp 45 triệu USD cho PAC (Ủy ban hành động chính trị) ủng hộ Trump. Kết quả cuối cùng là đội ngũ này sẽ có nguồn tài chính dự trữ dồi dào để hỗ trợ một ứng cử viên hạ gục đối thủ.

Những đồng đô la đó đã được triển khai. Vào chiều 21/7 ngay sau thông báo của Tổng thống Biden, một siêu PAC ủng hộ Trump, MAGA Inc., đã tung một “quảng cáo tấn công”, phát sóng ở Pennsylvania, Georgia và Arizona cáo buộc bà Harris che đậy “sự suy giảm tinh thần rõ ràng” của Tổng thống Biden và thúc đẩy các chính sách của chính quyền đương nhiệm. Tiếp đó, nhóm này tung một quảng cáo khác gọi bà Harris là “người cấp tiến một cách nguy hiểm”.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin ngày 18/7/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các cấp dưới hàng đầu của ông Trump thừa nhận việc bà Harris ứng cử đã định hình lại cuộc đua. Đối với đảng Dân chủ, bà đã hóa giải mối lo ngại hàng đầu của cử tri rằng cả hai ứng cử viên đều đã quá già để có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. 

Với tư cách là cựu Biện lý quận San Francisco và Tổng chưởng lý bang California, bà Harris đã báo hiệu rằng bà sẽ coi chiến dịch này là một cuộc cạnh tranh giữa một công tố viên và một tội phạm bị kết tội.

Trong khi đó, liên danh Trump - Vance có kế hoạch coi cuộc bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Tổng thống Biden.

Tuy nhiên, đây không còn là trận tái đấu Biden-Trump nữa. Hầu hết các cử tri đã đưa ra quan điểm với từng ứng cử viên, khiến một số chuyên gia nghi ngờ rằng chỉ còn lại rất ít cử tri dao động có thể thuyết phục được, và sự xuất hiện của bà Harris có thể làm thay đổi “phương trình”.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo TIME, Politico)
Bầu cử Mỹ 2024: Khoảng cách giữa ông Trump và đối thủ tiềm năng thu hẹp
Bầu cử Mỹ 2024: Khoảng cách giữa ông Trump và đối thủ tiềm năng thu hẹp

Kết quả thăm dò cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà Harris từ các đảng viên Dân chủ và cử tri trẻ, cử tri gốc Phi và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN