Cuộc đối đầu giữa 'quý bà hàng hiệu' và phó tổng thống 'cá sấu'

Bất ổn hiện nay ở Zimbabwe được cho là bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe và Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của quốc gia này.

Quý bà hàng hiệu “Gucci Grace”

Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe. Ảnh: Gettyimages

Nổi tiếng chi tiêu xa hoa cho những món đồ hàng hiệu, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe được gắn biệt danh “Gucci Grace”.

Ngoài thú vui mua sắm hàng hiệu, bà Grace cũng đặc biệt quan tâm đến con đường quyền lực với tham vọng một ngày nào đó bà có thể trở thành người kế nhiệm chồng, Tổng thống Robert Mugabe, người đã lãnh đạo Zimbawe gần 40 năm qua. Bà từng nói rằng: “Họ muốn tôi làm tổng thống? Tại sao không? Tôi không phải công dân Zimbabwe ư”?

Bà Grace được cho là có tác động lớn đến các quyết sách của Tổng thống Mugabe, trong đó có việc bổ nhiệm hay cách chức các nhân sự trong chính quyền mà bà cảm thấy đe dọa đến quyền lực của gia đình.

Năm 2014, bà chính là người đề xuất và tác động đến Tổng thống Mugabe để ông cách chức Phó Tổng thống Joice Mujuru, để thay thế bằng ông Emmerson Mnangagwa, người từng được coi là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Zimbabwe.

Tuy nhiên, cũng chính tham vọng quyền lực đẩy bà vào thế đối đầu với ông Mnangagwa và dẫn đến cuộc chính biến hồi đầu tuần này.

Phó Tổng thống “cá sấu” Mnangagwa

Phó Tổng thống Zimbabwe vừa bị cách chức Emmerson Mnangagwa. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Zimbabwe Mnangagwa, 71 tuổi, là ứng viên sáng giá và là đối thủ “nặng ký” của bà Grace trong cuộc chạy đua trở thành người kế nhiệm Tổng thống Mugabe.

Tuy nhiên, ông bất ngờ bị cách chức hồi tuần trước, một diễn biến được cho là nhằm mở đường để bà Grace kế nhiệm chồng. Bà Grace gần đây được cho là đã hối thúc chồng cách chức ông Mnangagwa với cáo buộc những người ủng hộ ông đang âm mưu một cuộc đảo chính.

Trước cuộc chính biến xảy ra đêm 14/11, bà Grace được cho là sẽ thay thế vị trí của ông Mnangagwa vào tháng 12 tới.


Cuộc đối đầu giữa bà Grace và ông Mnangagwa được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn hiện nay ở Zimbabwe khi quân đội kiểm soát thủ đô và quản thúc Tổng thống.

Ông Mnangagwa từng được huấn luyện quân sự tại Ai Cập và Trung Quốc, nhưng sau đó trở về để dẫn dắt phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông cũng là một trong những người sáng lập đảng cầm quyền Zanu-PF ở Zimbabwe. Tuy nhiên, ông bị gắn biệt danh “cá sấu” vì những thủ đoạn chính trị.

Trước khi trở thành Phó Tổng thống năm 2013, ông từng là Bộ trưởng An ninh quốc gia của Zimbabwe.

Một số nguồn tin tình báo nói rằng ông Mnangagwa đã móc nối với quân đội đứng sau kế hoạch binh biến ở Zimbabwe trong tuần này.

Theo dantri.com.vn
Lộ ảnh sau khi bị quản thúc tại gia, số phận của Tổng thống Zimbabwe đã được định đoạt?
Lộ ảnh sau khi bị quản thúc tại gia, số phận của Tổng thống Zimbabwe đã được định đoạt?

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sẽ bị cách chức trong ngày 19/11 tới nếu như kiên quyết không chịu "xuống ngôi" và phải đối mặt phiên luận tội vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN