Lộ ảnh sau khi bị quản thúc tại gia, số phận của Tổng thống Zimbabwe đã được định đoạt?

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sẽ bị cách chức trong ngày 19/11 tới nếu như kiên quyết không chịu "xuống ngôi" và phải đối mặt phiên luận tội vào tuần tới.

Tổng thống Robert Mugabe sẽ bị chính đảng cầm quyền cách chức nếu kiên quyết không chịu rút lui. Ảnh: AFP

Mới đây, giới truyền thông đã đăng tải một loạt các bức ảnh chụp Tổng thống Robert Mugabe xung quanh là một vài quan chức tham gia buổi đàm phán tại thủ đô Harare tổ chức nhằm mục đích buộc ông chấp thuận “từ chức”, ngay sau khi có thông tin ông bị quản thúc tại gia trong cuộc đảo chính quân sự diễn ra cách đây 3 ngày.

Tổng thống Robert Mugabe (giữa) bị quản thúc tại gia sau khi quân đội đảo chính. Hình ảnh ông ngồi tham gia đàm phán với Tư lệnh Quân đội Constantino Chiwenga, Bộ trưởng Quốc phòng Sydney Sekerayami (bên trái Mugabe), Bộ trưởng An ninh Quốc gia Kembo Mohadi (cà vạt đỏ) và chính trị gia Nam Phi Nosiviwe Mapisa-Nqakula (mũ vàng). Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Zimbabwe từ chối từ chức trong buổi đàm phán với các tướng quân đội. Ảnh: AFP

Trong các bức ảnh, ngồi quanh Tổng thống Mugabe là Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Zimbabwe Sydney Sekerayami cùng hai chính trị gia Nam Phi Nosiviwe Mapisa-Nqakula và Bongani Bongo. Linh mục Công giáo Fidelis Mukonori xuất hiện với vai trò là người hòa giải.

Tuy nhiên, vị Tổng thống 93 tuổi này kiên quyết tuyên bố hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Vào sáng 17/11, theo một nguồn tin cấp cao thuộc đảng cầm quyền ZANU-PF, Tổng thống Mugabe có thể sẽ bị cách chức.

“Không có đường lui. Nếu như ông ấy tiếp tục cứng đầu, chúng tôi sẽ sắp xếp để cách chức ông ấy vào hôm Chủ nhật tới. Và khi việc đó xong, sẽ có một phiên luận tội vào thứ Ba tuần sau”, nguồn tin cho hãng tin Reuters biết.

Về phần Đệ nhất Phu nhân Grace (52 tuổi), hiện vẫn chưa có dấu vết xuất hiện sau khi có thông tin bà ở cùng Tổng thống Mugabe khi hai người bị tạm giam trong ngôi biệt thự Blue Roof có giá trị 7,5 triệu bảng Anh (tương đương 224,7 tỷ đồng) tại thủ đô Harare đầu tuần này.

Có tin Đệ nhất Phu nhân Grace ở cùng chồng khi xảy ra cuộc đảo chính. Ảnh: AP

Trong bối cảnh nền chính trị đất nước còn rối ren vì cuộc chính biến tuần qua, cựu Phó Tổng thống Zimbabwe – ông Emmerson Mnangagwa, người bị Tổng thống Mugabe cách chức tuần trước với tội danh âm mưu tiếm quyền đồng thời cũng là một ứng viên sáng giá kế nhiệm, đã trở về nước.

Chiều ngày 16/11, hai trực thăng quân đội đã hạ cánh xuống tòa nhà State House ở thủ đô Harare trong một loạt tin đồn Tổng thống Mugabe và các quan chức quân đội cấp cao chuyển buổi đàm phán của họ sang đó. Theo các nguồn tin chưa xác nhận, các tướng cấp cao quân sự đã từ chối gặp Tổng thống Mugabe tại nhà riêng Blue Roof.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Quân đội Zimbabwe bắt đồng minh của Tổng thống Mugabe
Quân đội Zimbabwe bắt đồng minh của Tổng thống Mugabe

Ngày 17/11, quân đội Zimbabwe cho biết đã bắt giữ một số “tội phạm” trong chính quyền của Tổng thống Robert Mugabe sau khi các tướng lĩnh quân đội lên nắm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN