Xe tăng dồn dập về thủ đô Zimbabwe sau lời đe dọa ‘can thiệp’ của Tư lệnh quân đội

Ngay sau lời tuyên bố của Tư lệnh quân đội Zimbabwe chuẩn bị “can thiệp” vào cuộc thanh trừng những người ủng hộ Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa vừa bị cách chức, một đoàn xe tăng đã bí mật tiến thẳng về thủ đô Harare.
Xe tăng dồn dập về thủ đô Zimbabwe sau lời đe dọa ‘can thiệp’ của Tư lệnh quân đội ảnh 1

Xe tăng chờ lệnh tại vùng ngoại ô thủ đô Harare. Ảnh: News executive

Theo thông tin mà hãng tin Reuters ghi nhận, các phương tiện quân sự được nhìn thấy cách thủ đô Harare 22 km và dường như xuất phát từ thành phố Chinhoyi gần đó.

Một nhân chứng cho biết: “Có ít nhất 4 chiếc xe tăng và họ rẽ phải ngay tại đây, các anh có thể nhìn thấy dấu vết sót lại trên đường”. Con đường này dẫn tới khu phức hợp Bảo vệ Tổng thống – nơi ở của đoàn vệ sĩ bảo vệ Tổng thống Robert Mugabe.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn một nguồn tin cho biết những người dân khu vực lân cận đã nghe thấy khoảng 30-40 tiếng súng liên tục trong khoảng 3-4 phút từ hướng tư dinh của Tổng thống Mugabe tầm sau 2h sáng (giờ địa phương).

Xe tăng dồn dập về thủ đô Zimbabwe sau lời đe dọa ‘can thiệp’ của Tư lệnh quân đội ảnh 2

Đoàn xe tăng hướng về khu phức hợp của đội vệ sĩ bảo vệ Tổng thống.

Xe tăng dồn dập về thủ đô Zimbabwe sau lời đe dọa ‘can thiệp’ của Tư lệnh quân đội ảnh 3

Cũng vào rạng sáng 15/11, nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại trung tâm thủ đô Harare. Hãng tin Reuters của Anh đưa tin nhiều binh sĩ đã chiếm trụ sở của đài truyền hình quốc gia ZBC.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này truyền thông trong nước chưa đưa tin về sự xuất hiện đột ngột của nhóm xe tăng cũng như giới chức chính phủ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Trên trang mạng xã hội Twitter, đảng ZANU-PF cầm quyền bác bỏ tin đồn một cuộc đảo chính quân sự diễn ra.

Về phần mình, Đại sứ quán Mỹ và Văn phòng đối ngoại Anh tại Harare cho biết đã nhận được các báo cáo về sự hiện diện của các phương tiện quân sự ở ngoại ô thủ đô Harare và đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Xe tăng dồn dập về thủ đô Zimbabwe sau lời đe dọa ‘can thiệp’ của Tư lệnh quân đội ảnh 4

Binh sĩ ngồi trên xe tăng chờ ở vùng ngoại ô Harare. Ảnh: AFP

Xe tăng dồn dập về thủ đô Zimbabwe sau lời đe dọa ‘can thiệp’ của Tư lệnh quân đội ảnh 5

Trước đó, ngày 6/11, Tổng thống Robert Mugabe đã quyết định cách chức Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, đồng thời cáo buộc ông này có âm mưu tiếm quyền tổng thống.

Ông Mnangagwa – người đấu tranh giành độc lập cho Zimbabwe vào những năm 1970 - đã giữ nhiều chức vụ trong chính phủ kể từ khi quốc gia giành độc lập từ Rhodesia năm 1980. Ông Mnangagwa được cho là người có khả năng nhất kế vị Tổng thống 93 tuổi Mugabe. Tổng thống Mugabe được xem là nhà lãnh đạo đất nước cao tuổi nhất hiện còn tại vị. Ông Mugabe đã từng tuyên bố sẽ không từ bỏ vị trí của mình và cho rằng không ai có đủ tầm vóc chính trị để ngay lập tức thay ông tiếp nhận vị trí Tổng thống.

Phản đối trước quyết định cách chức Phó Tổng thống của Tổng thống, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Zimbabwe, Tướng Constantino Chiwenga công khai lên tiếng trước báo giới: “Chúng ta phải nhắc nhở những kẻ đứng sau các hành vi phản bội hiện nay, rằng khi liên quan đến công cuộc bảo vệ cách mạng của chúng ta, quân đội sẽ không ngần ngại can thiệp”. Tuy nhiên, những lời này của Tướng Chiwenga lại không được các hãng truyền thông quốc gia công bố.

Video xe tăng hướng về thủ đô Harare:

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.