Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau bài phản ánh tình trạng “Dự án gần 35 tỷ đồng bàn giao ở Quảng Trị nhưng dân vẫn phải kéo điện tạm” của Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 5862/VP-CTXD kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh.
Liên quan đến Công văn số 1062/SXD-TT ngày 22/1/2020 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về hướng dẫn UBND 24 quận - huyện rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, thống kê, phân loại xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo 3 nhóm hành vi vi phạm hành chính, ngày 8/5, Sở Xây dựng thành phố có Văn bản số 4819/SXD-TT phản hồi thông tin được nêu lên trong Công văn số 1062/SXD-TT nói trên.
Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin về tình trạng khai thác cát rầm rộ trên địa bàn xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, làm nhiều ha đất nông nghiệp của người dân bị sạt lở xuống sông, nhiều hộ dân bị mất trắng đất canh tác; một số hộ dân còn bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.
Đoàn công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam do ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc, trao đổi thông tin với nhóm phóng viên TTXVN tại Đắk Nông về một số bất thường trong việc đăng kiểm tàu hút cát cũ tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (sự việc đã được TTXVN đã phản ánh trong các ngày từ 25/3 - 28/4/2020).
Sáng 29/4, tỉnh Kon Tum đã cấp tốc thành lập các đoàn liên ngành để tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng quy mô lớn sau khi có thông tin phản ánh của báo chí.
Trong thời gian qua, một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội đưa thông tin về việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (Realtime PCR) cao hơn nhiều lần so với giá thực tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình kiểm tra, theo dõi việc khắc phục, trồng lại cây xanh đã bị chết tại khu Trung tâm Văn hóa huyện Thới Bình, nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả hạng mục công trình trồng cây xanh theo quy hoạch được phê duyệt.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về thông tin người dân gọi đến số cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy.
Liên quan đến vụ việc nhiều hộ dân tộc thiểu số tại xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) lao đao vì chiêu trò “vay hộ” ngân hàng mà báo Tin tức (TTXVN) đã phản ánh, ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung trên.
Liên quan đến vụ việc nhiều hộ dân tộc thiểu số tại xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) lao đao vì chiêu trò “vay hộ” ngân hàng mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và nhận được đơn tố cáo của hơn 10 hộ dân, UBND huyện đã có công văn yêu cầu Công an huyện điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước dư luận về việc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tiếp nhận và đưa vào hoạt động 5 máy lọc thận đã qua sử dụng, ngày 15/4, trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khẳng định, thông tin trên là không chính xác.
Sau khi TTXVN có bài phản ánh về sự chưa rõ ràng trong quản lý, sử dụng cát nhiễm mặn sau nạo vét dẫn đến tình trạng lấy cát vượt phạm vi cho phép, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý.
Ngày 10/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thông tin Báo điện tử Bnews (Thông tấn xã Việt Nam) phản ánh nội dung liên quan đến cơ chế hỗ trợ đối với các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.
Chi cục Đăng kiểm số 5 đã họp toàn thể cán bộ, công nhân viên yêu cầu các Đăng kiểm viên liên quan báo cáo giải trình, xem xét, kiểm tra lại hồ sơ đăng kiểm của các tàu hút cát trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Tối 8/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Ch. (84 tuổi, địa chỉ Khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) tử vong có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Tối 7/4, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, nguyên nhân tử vong của bà N.T.T.T (sinh năm 1963, trú phường Tây Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) là do tự vẫn, không liên quan đến yếu tố dịch bệnh COVID-19 như một số thông tin lan truyền khiến người dân hoang mang.
Ngày 2/4, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Giám đốc Trung tâm Quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 đã ký ban hành công văn số 427/KCB-ĐD&KSNK gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về làm rõ việc bố trí người lao động mang thai thực hiện chăm sóc người bệnh.
Ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có công văn số 415 đề nghị Chi cục Đăng kiểm số 5 (trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk phản hồi thông tin liên quan đến các bài viết "Xung quanh việc đăng kiểm tàu tại Đắk Lắk, Đắk Nông" do Thông tấn xã Việt Nam phản ánh.
Ngày 30/3, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra xác minh của phòng Báo chí và Xuất bản, đoạn video clip đưa thông tin TP Hồ Chí Minh có 1.000 ca tử vong vì dịch COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội là do các thế lực xấu cắt ghép xuyên tạc.
Bộ Y tế khẳng định, cho đến 14 giờ 30 phút ngày 28/3/2020, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh COVID-19, không ghi nhận trường hợp nào tử vong.
Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam khẳng định thông tin truyền miệng, lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua cho rằng trên địa bàn Bạc Liêu có người nhiễm virus SARS-CoV-2 là sai sự thật.