UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu trồng lại cây xanh ở khu Trung tâm Văn hóa huyện Thới Bình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình kiểm tra, theo dõi việc khắc phục, trồng lại cây xanh đã bị chết tại khu Trung tâm Văn hóa huyện Thới Bình, nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả hạng mục công trình trồng cây xanh theo quy hoạch được phê duyệt.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khắc phục, trồng lại cây xanh tại khu Trung tâm Văn hóa huyện Thới Bình. Ảnh: baoanhdatmui.vn

Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình, công trình trồng cây xanh tại khu Trung tâm Văn hóa huyện được triển khai thi công ngày 25/4/2019, sau 5 tháng thi công hạng mục đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã phát hiện một số cây xanh đã bị chết. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng huyện, có 38 trong số 229 cây xanh bị chết; trong đó, có 29 cây cẩm lai, 5 cây sưa đỏ, 2 cây sanh thế trực và 2 cây lộc vừng. Mặc dù, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh (đơn vị thi công) đã tích cực chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng tại khu Trung tâm Văn hóa huyện, nhưng do ảnh hưởng tình hình thời tiết, khô hạn nên gặp nhiều khó khăn trong khâu chăm sóc, dẫn đến một số cây xanh bị chết.
 
Ông Dũng cho hay, hạng mục công trình trồng cây xanh tại khu Trung tâm Văn hóa huyện vẫn đang trong thời hạn bảo hành, bảo dưỡng. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện (chủ đầu tư) yêu cầu từ nay đến ngày 30/4/2020, đơn vị thi công phải hoàn thành việc khắc phục bằng cách trồng dặm lại toàn bộ cây xanh đã bị chết tại khu Trung tâm Văn hóa huyện. Việc trồng lại cây mới thay thế cây bị chết phải đảm bảo đúng quy cách, chủng loại theo hợp đồng được ký kết ban đầu. 
 
Sau khi công bố công khai việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết Công viên Văn hóa huyện Thới Bình với tổng diện tích khoảng 5 ha, UBND huyện Thới Bình khẩn trương triển khai công trình trồng cây xanh tại khu vực Trung tâm Văn hóa huyện theo quy hoạch. Vốn đầu tư công trình nói trên được UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn kiến thiết thị chính năm 2019.
 
Gói thầu dự án trồng cây xanh tại khu Trung tâm Văn hóa huyện Thới Bình có tổng giá trị là 6,6 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu thực hiện thi công 2 hạng mục gồm san lấp toàn bộ khu vực bằng đất đen với hơn 5.000 m3 và trồng mới tổng số 229 cây xanh các loại; trong đó, trồng mới 193 cây cẩm lai, 5 cây lộc vừng, 8 cây sanh hình tháp, 8 cây sanh thế trực, 1 cây si lục bình và 14 cây sưa đỏ.
 
Thời gian tới, UBND huyện Thới Bình tiếp tục tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại ở khu Trung tâm Văn hóa huyện theo quy hoạch như đường nội bộ, bia Tiểu đoàn Hải ngoại Cửu Long II, khu tiểu cảnh, vòng đảo giao thông…

Kim Há (TTXVN)
Cần làm rõ đối tượng chặt trộm cây xanh ở phường Đại Mỗ, Hà Nội 
Cần làm rõ đối tượng chặt trộm cây xanh ở phường Đại Mỗ, Hà Nội 

Trong đêm 20 và ngày 21/11, một số cây sấu 7 năm tuổi, đã cho hoa và kết trái, ở ngõ 163 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ bị chặt hạ trước sự bàng hoàng của người dân nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN