Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Ngày 26/4, hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản thông báo đầu tư 1,4 tỷ USD vào nhà máy của hãng ở bang Indiana (Mỹ) để bắt đầu sản xuất xe điện từ năm 2026.
Ngày 23/4, tập đoàn sản xuất xe điện Tesla của Mỹ cho biết hãng sẽ cho ra mắt các mẫu xe mới vào đầu năm 2025, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Sau thông báo này, cổ phiếu của Tesla đã có lúc tăng gần 11% trong phiên giao dịch cùng ngày.
Ngày 24/4, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết, 4 hãng ô tô tại nước này sẽ phải thu hồi tổng cộng 206.844 ô tô thuộc 43 mẫu xe khác nhau, do các bộ phận bị lỗi.
Hãng sản xuất xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã giảm giá bán lẻ cho các mẫu xe của họ tại thị trường Trung Quốc với mức giảm gần 2.000 USD mỗi chiếc để đối phó với tình trạng doanh số bán hàng giảm và cuộc chiến giá khốc liệt trên thị trường xe điện, đặc biệt là với các hãng xe Trung Quốc có giá thành rẻ hơn.
Đúng như dự báo, thị trường xe máy truyền thống Việt Nam đã bước vào giai đoạn bão hòa và giảm dần doanh số hàng năm. Trong khi đó, với xu hướng điện hóa, sự chuyển đổi sang xe máy điện đang mở ra những cơ hội mới cho các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.
Ngày 9/4, Cruise - công ty sản xuất xe ô tô tự lái của General Motor (GM) thông báo kế hoạch tái khởi động dịch vụ dịch vụ robotaxi (taxi tự lái) nhưng có người cầm lái để đảm bảo an toàn.
Ngày 8/4, Văn phòng bảo vệ người tiêu dùng Mexico (Profeco) thông báo triệu hồi hơn 4.000 xe Tesla hiện đang lưu thông tại nước này do lỗi phông chữ trên bảng đồng hồ trung tâm liên quan đến các cảnh báo về phanh, dừng và đỗ xe.
Ngày 5/4, tại sự kiện Ngày nhà đầu tư CEO ở Seoul, Giám đốc điều hành Kia Motor Song Ho-sung cho hay Kia đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xe điện (EV), vốn đang phải đối mặt với mối lo ngại về nhu cầu chậm lại, bằng cách mở rộng dòng sản phẩm và nhiều loại xe điện thông qua việc giới thiệu các loại xe có thể tùy chỉnh dựa trên khái niệm nền tảng ngoài phương tiện (PBV).
Ngày 5/4, tỷ phú Elon Musk cho biết hãng xe Tesla của ông sẽ cho ra mắt taxi tự lái (robotaxi) vào mùa Hè này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh việc áp dụng phương tiện tự lái đang gặp phải những trở ngại về tốc độ vì lý do an toàn.
Công ty sản xuất ô tô Kia (Hàn Quốc) ngày 5/4 cho biết sẽ đầu tư 38.000 tỷ won (khoảng 28 tỷ USD) vào các giải pháp đi lại trong tương lai cho đến năm 2028, đồng thời tăng cường dây chuyển sản xuất xe xăng lai điện trong bối cảnh doanh số xe điện giảm.
Nhà sản xuất phụ tùng ô tô Valeo (Pháp) ngày 28/3 đã nêu bật tầm quan trọng ngày một lớn của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
Công ty công nghệ Xiaomi sẽ "trình làng" mẫu xe điện đầu tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Sáng 28/3, Công ty Honda Việt Nam công bố chiến dịch triệu hồi 221 xe Gold Wing và CBR1000RR để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.
Hãng Stellantis đang tiến hành triệu hồi gần 318.000 xe sedan hiệu Dodge và Chrysler trên toàn thế giới để khắc phục lỗi túi khí.
Năm ngoái, số xe bàn giao hằng năm của hãng sản xuất siêu xe Lamborghini (Italy) đã lần đầu tiên vượt 10.000 chiếc.
Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vừa cho biết, tình trạng thiếu chất bán dẫn và các vấn đề di chuyển nhà máy đã làm chậm tiến độ sản xuất và giao hàng của dòng xe sedan điện Luxeed S7 của họ, đồng thời thông báo rằng tình trạng này sẽ được khắc phục, giải quyết bắt đầu từ tháng 4/2024, hãng truyền thông địa phương Cailianshe vừa cho biết.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo số THSP/2024/5 về Chương trình triệu hồi 432 xe Mercedes-Benz E-Class để kiểm tra thay cụm bơm nhiên liệu, khắc phục lỗi bơm nhiên liệu theo chương trình triệu hồi của Tập đoàn Mercedes-Benz AG.
Hyundai Motor Co. và Kia Corp., những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, đã bán được hơn 5 triệu xe thân thiện với môi trường trên thị trường toàn cầu trong 15 năm qua, các quan chức của công ty vừa cho biết.
Tập đoàn Hyundai Motor và Kia của Hàn Quốc sẽ triệu hồi tự nguyện khoảng 170.000 chiếc xe điện tại nước này do các vấn đề liên quan đến phần mềm trong hệ thống sạc.
Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, (trước đây gọi là Twitter), ông Rohan Patel, quan chức cấp cao phụ trách chính sách công và phát triển kinh doanh cấp cao của Tesla, ngày 12/3 cho biết việc mở rộng tại Đông Nam Á là ưu tiên của hãng xe điện này.