Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. của Nhật Bản ngày 30/8 đã công bố chi tiết bản cuối của mẫu xe thể thao hạng sang NSX, và bắt đầu bàn giao tại Nhật Bản vào tháng 7/2022.
Ngày 24/8, tập đoàn ô tô toàn cầu Stellantis và hãng điện tử Foxconn (Đài Loan, Trung Quốc) công bố hợp đồng liên doanh mới để chế tạo buồng lái thông minh cho các loại xe ô tô, tích hợp nhiều tính năng như điều hướng, trợ lý âm thanh và các dịch vụ thanh toán.
General Motors (GM) ngày 20/8 đã mở rộng đợt triệu hồi xe Chevrolet Bolt với thông báo về kế hoạch sửa chữa thêm hàng nghìn chiếc ô tô điện thuộc mẫu này - một động thái có thể khiến chi phí của nhà sản xuất ô tô tăng thêm 1 tỷ USD.
Ngày 16/8, Cục An toàn giao thông đường bộ quốc gia (NHTSA) trực thuộc Bộ Giao thông Mỹ thông báo đã chính thức mở cuộc điều tra đánh giá an toàn đối với hệ thống tự lái Autopilot của hãng xe Tesla sau khi xác định hệ thống này liên quan tới một loạt vụ tai nạn.
VinFast là hãng xe tiên phong ứng dụng công nghệ vào bán hàng, cung cấp giải pháp mua ô tô online toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ trước, trong và sau khi mua xe. Mô hình này đã bước đầu chứng minh hiệu quả vượt trội với gần 10.000 đơn đặt cọc xe ô tô điện VF e34 trực tiếp từ website.
Tại thị trường Việt Nam có tổng cộng 583 xe Volvo bị triệu hồi, gồm các mẫu XC60, S90,V90 và XC90 phiên bản 2019 và 2020 để kiểm tra và thay thế cầu chì bơm nhiên liệu.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc ngày 21/7 cho hay, bốn hãng sản xuất ô tô gồm BMW, Porsche, Kia Corp và Nissan Motor Corp sẽ tự nguyện triệu hồi gần 49.000 xe tại Hàn Quốc để sửa chữa các bộ phận bị lỗi.
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla Inc ngày 17/7 đã giới thiệu một tùy chọn cho một số khách hàng đăng ký phần mềm hỗ trợ lái xe tiên tiến của họ, được gọi là "Khả năng tự lái hoàn toàn" (FSD), với giá 199 USD/tháng thay vì khoản thanh toán ngay 10.000 USD như trước.
Ngày 14/7, chi nhánh sản xuất xe tải Traton thuộc Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức đã chính thức ra mắt e-Delivery, mẫu xe tải chạy bằng điện đầu tiên được phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Brazil.
Hyundai Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Hàn Quốc ngày 7/7 đã ra mắt mẫu ô tô điện đầu tiên của dòng xe Genesis tại thị trường nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về loại xe này.
Nhà sản xuất ô tô Pháp Renault ngày 30/6 đã công bố một chiến lược tham vọng cho mảng sản xuất xe điện, đặt kỳ vọng cao vào các phiên bản mới, với giá cả phải chăng của những chiếc xe cỡ nhỏ vốn là biểu tượng của hãng này để bắt kịp đối thủ Volkswagen của Đức trong lĩnh vực xe điện đang phát triển nhanh chóng.
Tesla thông báo kế hoạch nâng cấp từ xa phần mềm kiểm soát hành trình cho khoảng 285.000 chiếc ô tô điện tại Trung Quốc vừa được triệu hồi.
Hãng sản xuất xe điện Tesla có kế hoạch triệu hồi 285.000 xe bán ra tại Trung Quốc để xử lý nguy cơ liên quan đến tính năng lái tự động (autopilot).
Ngày 25/6, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) thông báo 8 hãng xe hơi tại Hàn Quốc sẽ tự nguyện thu hồi gần 24.000 xe để sửa chữa các bộ phận bị lỗi.
Ba nhà chế tạo ở Ai Cập đã sản xuất một loại phương tiện có hình dạng giống xe ô tô thể thao nhưng lại chạy được trên mặt nước, được bán với giá 19.000-45.000 USD.
Hãng sản xuất ô tô hạng sang Audi của Đức ngày 22/6 thông báo sẽ ngừng sản xuất ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch, gồm cả diesel và xăng, đến năm 2033 như một phần xu hướng quan trọng của ngành hướng tới những chiếc xe điện thân thiện với môi trường hơn.
Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Đức BMW Group sẽ là một trong số vài hãng ô tô nghiên cứu ứng dụng tiềm năng của nhiên liệu hydro.
Thương hiệu Lincoln của hãng sản xuất ô tô Ford (Mỹ) đặt mục tiêu đạt một nửa doanh số ô tô là các mẫu xe điện (EV) vào năm 2026, khi dự kiến sẽ bán toàn bộ là EV trong thập niên tới.
Ngày 16/6, hãng sản xuất ô tô General Motors của Mỹ cho biết công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào xe điện và xe tự lái, theo đó tăng khoản đầu tư theo kế hoạch thêm 30%, lên 35 tỷ USD đến năm 2025.
Ngày 9/6, Renault, hãng ô tô lớn thứ 2 của Pháp thông báo kế hoạch thành lập trung tâm sản xuất ô tô điện "lớn nhất và có sức cạnh tranh nhất châu Âu" mang tên "ElectriCity" nhằm tăng cường sản xuất các dòng xe thân thiện với môi trường.