Doanh số ô tô tại Việt Nam tiếp tục đi xuống, tháng 8/2025 ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 3.
Nhà sản xuất ô tô Volkswagen của Đức thông báo từ ngày 9/3 sẽ ngừng nhận đơn đặt hàng đối với nhiều mẫu xe hybrid do thiếu chip và các vấn đề đối với chuỗi cung ứng liên quan đến việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.
Ngày 4/3, hãng xe điện Tesla của Mỹ đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng có điều kiện, mở đường cho việc vận hành tại nhà máy sản xuất ô tô điện Gigafactory ở Gruenheide, bang Brandenburg của Đức.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MLIT) ngày 4/3 thông báo chi nhánh Audi - Volkswagen tại Hàn Quốc (Audi-Volkswagen Korea), chi nhánh Honda tại Hàn Quốc (Honda Korea Co.) và hai công ty khác tự nguyện triệu hồi gần 50.000 chiếc xe, gồm cả ô tô và xe máy, do lỗi bộ phận.
Tới năm 2027, Kia Corp., hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai Hàn Quốc, sẽ tung ra 14 mẫu xe điện (EV) và đặt mục tiêu bán 1,2 triệu chiếc EV trên thị trường toàn cầu vào năm 2030.
Trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Di động Toàn cầu 2022 (MWC 2022), VinFast và Pininfarina đã công bố chi tiết ngoại thất và nội thất hai mẫu xe điện thông minh VF 8 và VF 9. Đây là 2 mẫu xe sẽ ra mắt thị trường toàn cầu giữa năm 2022.
VinFast công bố tham dự triển lãm công nghệ và di động có tầm ảnh hưởng nhất thế giới - Mobile World Congress 2022 (MWC 2022), diễn ra từ ngày 28/2 - 3/3/2022 tại Barcelona, Tây Ban Nha.
Tập đoàn BMW AG đang tung ra mẫu xe coupe thể thao i4 bốn chỗ tại thị trường Nhật Bản, nơi người tiêu dùng đang ngày càng sẵn sàng mua xe điện.
Cơ quan An toàn Giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang điều tra 416.000 ô tô điện Tesla sau khi có báo cáo về tình trạng một số xe hơi tự phanh gấp, hay còn gọi là vấn đề “phanh ảo”.
Nội các Thái Lan ngày 15/2 đã thông qua một gói ưu đãi bao gồm cắt giảm thuế và trợ cấp để thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất xe điện (EV) trong giai đoạn 2022-2023.
Trong bối cảnh các hãng xe truyền thống chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất xe tải điện, các công ty khởi nghiệp đang cố gắng tìm ra lợi thế cạnh tranh hoặc công nghệ tiên tiến để có thể trụ vững trên đường đua khi các đối thủ lớn hơn bắt đầu tăng tốc.
Sau 6 tháng sử dụng, một người tiêu dùng Mỹ đã phản ánh mẫu ô tô Outback của hãng sản xuất ô tô Subaru (Nhật Bản) gặp lỗi màn hình bị tối đen và hãng đã phải mất cả tháng trời để khắc phục.
Hãng Tesla mới đây đã phải tiếp tục triệu hồi hơn 500.000 xe điện tại Mỹ do tính năng "Boombox" có thể át đi cảnh báo bằng âm thanh cho người đi bộ và đây là lần triệu hồi thứ tư của hãng này chỉ trong hai tuần.
Ngày 9/2, chính quyền thành phố Seoul thông báo lô taxi tự lái đầu tiên ở thủ đô của Hàn Quốc sẽ đi vào hoạt động tại khu vực phía Tây thành phố trong tuần này.
Doanh số bán ô tô trong Liên minh châu Âu (EU) có thể phục hồi 7,9% trong năm 2022, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều mức năm 2019. Đây là số liệu của ngành công nghiệp ô tô châu Âu công bố ngày 8/2.
Xe điện (EV) đang là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới và Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc.
Hãng sản xuất ô tô Daimler của Đức đã chính thức đổi tên thành Mercedes-Benz ngày 1/2, sau khi tách bộ phận sản xuất xe tải trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ lớn của tập đoàn.
Bất chấp vấn đề thiếu hụt nguồn cung chip điện tử, Toyota vẫn đứng đầu danh sách các hãng xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2021.
Với kế hoạch sản xuất chiếc xe điện đầu tiên của mình vào năm 2025, nhà sản xuất ô tô hạng sang của Anh - Bentley sẽ đầu tư 3,4 tỷ USD vào lĩnh vực này trong vòng 10 năm tới với dự định trở thành nhà sản xuất xe hoàn toàn chạy bằng điện vào năm 2030.
SK Telecom Co., nhà mạng không dây hàng đầu của Hàn Quốc, ngày 25/1 thông báo sẽ đẩy nhanh phát triển dịch vụ vận tải đường không ở khu vực đô thị (Urban Air Mobility - UAM).
Ngày 24/1, Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ công bố kế hoạch đầu tư thêm 450 triệu USD vào công ty khởi nghiệp Wisk Aero để hỗ trợ các dự án phát triển taxi bay không người lái trong tương lai.