Jeep sẽ tung ra mẫu SUV điện đầu tiên cho thị trường châu Âu

Giám đốc điều hành tại Pháp của hãng sản xuất ô tô Jeep của Mỹ, Christian Meunier, cho biết hãng sẽ ra mắt Avenger, chiếc xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại châu Âu, trong năm tới.

Chú thích ảnh
Jeep sẽ ra mắt Avenger, chiếc xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại châu Âu. Ảnh: india07.com

Jeep đặt mục tiêu chỉ sản xuất xe điện tại châu Âu vào năm 2030 theo các kế hoạch Dare Forward của công ty mẹ Stellantis, tập đoàn sở hữu các thương hiệu khác như Peugeot, Fiat, Chrysler và Alfa Romeo.

Xe điện chạy pin sẽ chiếm một nửa lượng xe của Stellantis được tiêu thụ tại Mỹ vào cuối thập kỷ. Mẫu xe Avenger có thể chạy 400 km sau mỗi lần sạc.  

Avenger sẽ xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Paris vào ngày 17/10 và tại các phòng trưng bày trong nửa đầu năm tới.

Mẫu này sẽ bắt đầu được sản xuất tại Tychy, Ba Lan, vào tháng 11 tới.

Một mẫu xe điện khác sẽ góp mặt trong danh sách các mẫu xe Jeep là mẫu xe địa hình "Recon", với mui đẩy điện và cửa có thể tháo rời. Mẫu Recon sẽ được tung ra thị trường Bắc Mỹ vào năm 2024.

Jeep cũng sẽ phát triển phiên bản chạy điện của mẫu xe thể thao lớn nhất là Wagoneer S, với quãng đường chạy xe 600 km.

Lê Minh (TTXVN)
GM sẽ 'trình làng' xe điện Equinox EV với giá khởi điểm 30.000 USD
GM sẽ 'trình làng' xe điện Equinox EV với giá khởi điểm 30.000 USD

Nhà sản xuất ô tô General Motors (GM) của Mỹ vừa công bố sẽ đưa ra thị trường dòng xe thể thao đa dụng chạy điện Equinox EV với giá khởi điểm 30.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN