Kiều bào tại Pháp đóng góp ý kiến cho chính sách với người Việt ở hải ngoại

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 9/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp đã tham dự buổi tọa đàm trực tuyến về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chính sách và quy định pháp luật đã được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hoặc xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhất là trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết nguyện vọng đóng góp cho sự phát triển đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc cũng như làm cầu nối tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đại sứ cũng nêu những vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán liên quan đến vấn đề quốc tịch, hộ tịch và kiến nghị một số giải pháp.  

Chú thích ảnh
Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp phát biểu. 

Ông Cấn Văn Kiệt, đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp, khẳng định tinh thần luôn hướng về quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp từ trước tới nay. Nhân dịp này, ông bày tỏ mong muốn các chính sách liên quan đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đông đảo bà con kiều bào, đặc biệt trong các vấn đề về quốc tịch Việt Nam, nhất là đối với thế hệ sinh ra, lớn lên tại nước ngoài, và việc cấp thẻ căn cước công dân và sở hữu nhà đất ở trong nước.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu. 

Đại diện cho Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, bà Lê Võ Phương Nga đề cập đến việc điều chỉnh chính sách đất đai để thu hút đầu tư và đưa các nguồn lực từ bên ngoài vào Việt Nam, bao gồm dòng kiều hối, nguồn đầu tư, công nghệ và chất xám. Với niềm tin Luật đất đai sẽ tạo điều kiện phần nào để đưa các nguồn vốn này về Việt Nam, bà Phương Nga hy vọng khi sửa đổi Luật đất đai 2013, Quốc hội và các cơ quan Nhà nước sẽ cân nhắc đầy đủ và xây dựng các cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Là người từng phụ trách các hoạt động của thanh thiếu niên Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Lý Kiều Thu bày tỏ trăn trở của mình về việc duy trì tiếng Việt trong các thế hệ Việt kiều trẻ. Bà mong muốn Nhà nước xây dựng các chính sách cụ thể để giúp bà con kiều bào tăng cường giảng dạy và học tiếng Việt cho con em người Việt Nam tại Pháp nói riêng và ở nước ngoài nói chung.

Buổi tọa đàm trực tuyến về chính sách pháp luật với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu do Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đồng tổ chức, nhằm lắng nghe ý kiến của bà con kiều bào trong khu vực về các vướng mắc pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt về vấn đề quốc tịch, cũng như trao đổi về các chính sách pháp luật khác mà kiều bào quan tâm như xuất nhập cảnh, nhà ở, đất đai, đầu tư, làm việc... Hoạt động này cũng nằm trong khuôn khổ Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài” của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Khóa XV và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với nhiều điểm cầu ở các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Hungary, Séc và Nga, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các địa bàn, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại châu Âu.

Đây là cuộc toạ đàm thứ 2 trong chuỗi các toạ đàm được tổ chức để lấy ý kiến kiều bào về chính sách pháp luật. Trước đó, ngày 12/7, Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc về chính sách pháp luật quốc tịch cũng đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hà (TTXVN)
Gặp gỡ kiều bào hồi hương chung tay xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh
Gặp gỡ kiều bào hồi hương chung tay xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh

Sáng 7/9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ kiều bào hồi hương, thân nhân kiều bào với chủ đề “Trở về quê hương, đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, trao đổi về những mối quan tâm của kiều bào trong quá trình trở về đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN