Phối hợp thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2020 - 2024.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị. 

Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong đó, cần thiết phải thống nhất và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, trong giai đoạn 2022 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, quán triệt các Kết luận, Thông tri, Chương trình hành động của Trung ương, Thành phố về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hai đơn vị tiếp tục tổ chức đoàn thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc cho cộng đồng người Việt Nam ở Lào và Campuchia; nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo thành phố mở rộng hoạt động này đến một số nước trong khu vực.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động cộng đồng, đại đoàn kết, thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài; đa dạng hóa các hình thức vận động thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ. Hai đơn vị tập trung giải quyết những kiến nghị, vướng mắc chính đáng, liên quan đến quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình triển khai thực thi chính sách, pháp luật Nhà nước; đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm tạo điều kiện về nhu cầu tâm linh, tôn giáo của đồng bào ta ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Đại biểu trao đổi ý kiến tại Hội nghị. 

Trong giai đoạn 2020 - 2022, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện được nhiều nội dung quan trọng, như đẩy mạnh thông tin đối ngoại đến bạn bè quốc tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người Việt Nam ở nước ngoài thông qua nhiều kênh, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Hai đơn vị cũng chú trọng nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thành phố sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thu hút kiều bào gắn bó với quê hương, đất nước…

Hiện có trên 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với Thành phố Hồ Chí Minh; khoảng 50% gia đình ở Thành phố có thân nhân là người Việt Nam ở nước ngoài. Với các chủ trương, chính sách cùng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong nước đã thu hút đông đảo đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)
Tôn vinh sự giàu đẹp của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Tôn vinh sự giàu đẹp của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 3/8/2022 phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” (Đề án), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trả lời phỏng vấn báo chí nhằm làm rõ hơn mục đích, ý nghĩa của Đề án; lý do lựa chọn ngày 8/9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; cũng như chia sẻ hoạt động cụ thể, thiết thực trong thời gian tới nhằm triển khai Đề án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN