Trao giọt máu đào, gửi trọn tâm tình người dân xứ Lạng

Hiến máu cứu người đang dần trở thành phong trào tự giác tại tỉnh Lạng Sơn, không chỉ cán bộ viên chức, người lao động mà đông đảo người dân cũng tình nguyện đăng ký.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận trên 44.000 đơn vị máu cung ứng cho các bệnh viện của Trung ương và của tỉnh.

Thêm cơ hội sống cho người bệnh

Chú thích ảnh
345 đơn vị máu được hiến tại Ngày hội hiến máu tình nguyện cụm xã Chi Lăng, Quan Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bằng Mạc, Vạn Linh của tỉnh Lạng Sơn. 

Đã có 40 lần hiến máu, bác sĩ Vi Văn Phong, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn bộc bạch "là người trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân nặng nên tôi thấu hiểu ý nghĩa của từng giọt máu đối với người cần truyền máu. Với mong muốn góp sức để cứu chữa người bệnh, tôi luôn duy trì thói quen hiến máu định kỳ và sẵn sàng hiến máu đột xuất khi người bệnh cần. Tôi tâm niệm việc làm này là trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc".

Anh Nguyễn Văn Hiếu ở phường Đông Kinh, người đã có 8 lần hiến máu cho hay, hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là việc làm rất ý nghĩa cần sự chung tay góp sức của mọi người. Mỗi lần hiến máu, đều cảm thấy mình đã góp một phần nhỏ để giúp đỡ những người bệnh đang cần truyền máu nên luôn cố gắng duy trì thói quen này và cũng vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Lý Kim Soi khẳng định, với những cán bộ y bác sĩ, hiến máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là một phong trào thường niên, mà là mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc. Việc đội ngũ cán bộ trong ngành thường xuyên đăng ký hiến máu, sẵn sàng hiến máu đột xuất khi bệnh nhân cần máu giúp các bệnh viện chủ động, kịp thời giành giật sự sống cho người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Hành động này cũng khẳng định cam kết của ngành Y tế Lạng Sơn, không chỉ cứu chữa người bệnh bằng chuyên môn, kỹ thuật mà từ chính dòng máu nóng của cán bộ y tế, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân với người thầy thuốc. Với tinh thần nhân văn cao cả, vì sự sống của người bệnh, chương trình hiến máu tình nguyện của ngành tổ chức vào đầu năm 2026 đã có hàng trăm cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đăng ký tham gia.

Nhiều năm qua, việc hiến máu tình nguyện được coi là phong trào thường xuyên, là dịp để cán bộ công nhân viên chức người lao động trong tỉnh thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội.

Chia sẻ về phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá, hiến máu tình nguyện đã được lan tỏa ngày càng rộng, ngày càng có nhiều người hiến máu nhắc lại, không ít gia đình nhiều thành viên cùng tham gia.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi với gần 84% người dân tộc thiểu số. Bà con một số vùng sinh sống phân tán, song tỷ lệ hiến máu tình nguyện của tỉnh hiện đạt khoảng 1,3% - 1,4% dân số, cao hơn mức 0,98% so với 5 năm trước.

Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhấn mạnh: Thông qua số lượng máu thu được mỗi năm có thể khẳng định rằng, vận động, tuyên truyền mọi người tham gia hiến máu cứu người không còn là nhiệm vụ, công việc của riêng Hội Chữ thập đỏ mà là cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, các địa phương, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cần tiếp tục duy trì, nhân rộng nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người…

Xây dựng “ngân hàng” máu ổn định

Chú thích ảnh
Người dân cụm xã Chi Lăng, Quan Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bằng Mạc, Vạn Linh của tỉnh Lạng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2026 tại Ngày hội.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Vũ Thị Quyên cho biết, trong hơn 4 tháng của năm 2026, tỉnh đã tổ chức được 5 đợt hiến máu tình nguyện, thu được tổng số hơn 2.560 đơn vị máu. Tỉnh phấn đấu cả năm 2026 sẽ tiếp nhận 12.500 đơn vị máu.

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, Hội Chữ thập đỏ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đi vào chiều sâu, chuyển từ kêu gọi đơn thuần sang thuyết phục bằng thông tin cụ thể về lợi ích, quy trình hiến máu, nâng cao nhận thức; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức ngày hội hiến máu; xây dựng và duy trì lực lượng hiến máu nòng cốt để từng bước hình thành thói quen hiến máu định kỳ trong nhân dân, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Hội giao quyền cho cấp xã trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù địa bàn; phát huy tối đa vai trò của hệ thống thông tin cơ sở như loa truyền thanh, nhóm zalo cộng đồng, mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh, sát đối tượng. Đồng thời, các địa phương chú trọng xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ngay tại cơ sở gắn với các chi hội, đoàn thể; đẩy mạnh phối hợp liên xã, hình thành các cụm tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông lưu động, ngày hội hiến máu quy mô phù hợp…

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng chủ động phối hợp với ngành Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang… để tổ chức những đợt hiến máu phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào các đợt cao điểm gắn với chiến dịch, sự kiện lớn nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo người tham gia. Ngoài ra, Hội còn triển khai nhiều cách làm khác như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến máu; biểu dương tôn vinh, khen thưởng những gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong hiến máu; nhân rộng các mô hình “Gia đình hiến máu tiêu biểu”…

Chú thích ảnh
Người dân cụm xã Chi Lăng, Quan Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Bằng Mạc, Vạn Linh của tỉnh Lạng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2026 tại Ngày hội. 

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ quan tâm việc thành lập và duy trì các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện nhằm góp phần xây dựng nguồn máu ổn định, bền vững. Hiện, toàn tỉnh có 16 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với hơn 1.000 thành viên. Từ năm 2024 đến nay, các thành viên câu lạc bộ đã hiến đột xuất gần 90 đơn vị máu…

Anh Triệu Gia Trọng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Lạng Sơn thông tin, câu lạc bộ được thành lập từ năm 2022 và hiện có hơn 210 thành viên đến từ nhiều ngành, nghề khác nhau… Các thành viên không chỉ hiến máu trong các đợt vận động tập trung mà còn tuyên truyền, vận động người dân hiến máu và kịp thời huy động lực lượng hiến máu trong tình huống khẩn cấp. Từ năm 2025 đến nay, câu lạc bộ đã có 15 tình nguyện viên tham gia hiến máu đột xuất, kịp thời hỗ trợ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 - 2025, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận hơn 30.200 đơn vị máu, tăng hơn 9.200 đơn vị máu so với giai đoạn 2019 - 2022. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức được 21 đợt hiến máu, tiếp nhận trên 9.630 đơn vị máu.

Bài, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
'Trợ thủ’ trong chuỗi hoạt động hiến máu
'Trợ thủ’ trong chuỗi hoạt động hiến máu

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hiến máu theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW giúp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ "vòng đời" của một đơn vị máu, nâng cao tính an toàn, phân phối hiệu quả nguồn máu cho các cơ sở điều trị và nâng cao chất lượng trải nghiệm trong hoạt động hiến máu…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN