Tình người tại 'điểm nóng' ở Tiền Giang

Tại Tiền Giang, thị xã Cai Lậy là một trong những “điểm nóng” của dịch COVID-19. Từ ca mắc đầu tiên là bệnh nhân số 8340 phát hiện vào ngày 3/6, đến nay địa phương đã phát hiện hàng chục trường hợp dương tính với SARS-COV-2, truy vết hàng trăm trường hợp F1, hàng nghìn trường hợp F2...

Chú thích ảnh
Với tinh thần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhóm giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang đang sản xuất 2.000 chai nước muối sinh lý Natri Clorid 0.9% để gửi tặng bà con ở vùng dịch thuộc hai huyện Cái Bè và Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chính quyền địa phương đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị xã Cai Lậy; phong tỏa một phần các xã Nhị Quý, Tân Hội, Long Khánh, toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông; đưa các trường hợp F1 vào cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, Trường Trung cấp Nghề Cai Lậy; tạm đóng cửa chợ Cai Lậy, các phòng khám bệnh tư nhân trên địa bàn để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính SAR-COV-2 và quyết liệt tập trung khoanh vùng, dập dịch…

Nhằm giúp người dân trong khu vực bị phong tỏa an tâm ổn định cuộc sống, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Cai Lậy đã kích hoạt chiến dịch quyên góp, hỗ trợ bà con cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại đây trên tinh thần tương thân, tương ái, “tối lửa, tắt đèn” có nhau… Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Võ Thị Búp, chiến dịch quyên góp nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. 

Qua gần 1 tháng vận động, Ban Chỉ đạo đã nhận được ủng hộ gần 303 triệu đồng đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19; tiền, quà, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm… trị giá gần 200 triệu đồng giúp đỡ người dân trong các khu vực đang bị phong tỏa. Liên đoàn Lao động thị xã kêu gọi ủng hộ tiền, quà, hàng hóa trị gần 300 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập các Đội xung kích phòng, chống COVID-19…  

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp đến thăm hỏi, động viên bà con vùng bị phong tỏa ở xã Nhị Quý, Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông vượt qua khó khăn. Biệt đội SOS Cai Lậy – nhóm thiện nguyện ở địa phương đã vận động, quyên góp và chuyển đến người dân bị phong tỏa ở xã Mỹ Hạnh Đông (thị xã Cai Lậy) và chợ Ba Dừa, xã Long Trung (huyện Cai Lậy) các nhu yếu phẩm gồm thực phẩm, đường, sữa… trị giá khoảng 50 triệu đồng. 

Chị Phạm Thị Xuân  Mai, cán bộ hưu trí ở Phường 5, thị xã Cai Lậy đã ủng hộ 4 thùng mì tôm tặng lực lượng y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy đang căng mình chống dịch và làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa. Chị Mai chia sẻ, mỗi người cần góp sức cùng cộng đồng sớm chiến thắng dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các lực lượng tuyến đầu như y, bác sĩ, cán bộ y tế, chính quyền, công an, dân phòng… rất vất vả để bảo đảm an toàn và an vui cho người dân. Món quà gửi tặng tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của chị.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Võ Thị Búp đánh giá, thời gian qua, Ban Chỉ đạo các cấp và người dân vùng dịch đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, tổ chức và nhà hảo tâm. Đó là nguồn động viên, cổ vũ quí báu, vô giá để mọi người vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trực tiếp nhận và chuyển hàng hóa ủng hộ của nhóm thiện nguyện đến tay người dân, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Đông Nguyễn Văn Lập cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong vùng phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông xúc động cho biết: Sự chung sức, ủng hộ của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này.

Sau gần một tháng triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh và nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tình hình trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã tạm ổn. Qua 19 ngày phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh, nhận thấy đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng, chống COVID-19, thị xã Cai Lậy đã dỡ phong tỏa 2 khu vực tại xã Nhị Quý và xã Tân Hội. Chợ Cai Lậy cũng được phép hoạt động trở lại từ ngày 28/6. 

Ngoài ra, 60 trường hợp F1 cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề Cai Lậy đã được trao quyết định hết thời gian cách ly vào chiều 24/6. Nhận phần quà gồm nhu yếu phẩm, đường, sữa trị giá 300.000 đồng/suất do đại diện Ban Chỉ đạo trao tặng trước khi trở về nhà, ai cũng xúc động và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi về địa phương.

Dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, những tình cảm, những tấm lòng chung tay hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn sẽ mãi đọng lại trong tim mọi người khi nhắc đến “tâm dịch” Tiền Giang trong những ngày căng mình chống dịch COVID-19. Đó cũng là một trong những yếu tố góp phần vào thành công trong cuộc chiến chống đại dịch của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Cai Lậy.

Minh Trí (TTXVN)
An Giang phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú
An Giang phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú

Chiều 1/7, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, hiện đang tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế và phun khử khuẩn khuôn viên bệnh viện sau khi phát hiện một bệnh nhận tới điều trị dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN