Tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu tại Ngày hội 'Giọt hồng xứ Lạng'

Nằm trong khuôn khổ chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ 2018, ngày 4/7, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Lạng".

Chương trình thu hút đông đảo người dân Lạng Sơn tham gia và Ban tổ chức tiếp nhận được trên 1.000 đơn vị máu. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt", Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” thu hút hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên và người dân ở thành phố Lạng Sơn cũng như tại các huyện lân cận tình nguyện hiến máu. Tại ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận 754 đơn vị máu, vượt 204 đơn vị so với dự kiến ban đầu.

Trước đó, vào ngày 3/7, tại huyện Lộc Bình, với trên 560 người đăng ký tham gia hiến máu, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2018 đã tiếp nhận 281 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu thu được trong đợt hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” lên 1.035 đơn vị máu.

Tại Lễ khai mạc Ngày hội “Giọt hồng xứ Lạng” do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức vào tối 3/7, các đại biểu, tình nguyện viên và đông đảo người dân đã được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động hiến máu, hiểu biết thêm về kiến thức cơ bản của căn bệnh tan máu bẩm sinh cũng như cách phòng tránh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Long Hải cho biết: Năm 2018 là năm thứ 5 tỉnh Lạng Sơn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Hành trình Đỏ. Trong 4 lần trước đó, Hành trình Đỏ trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 1.661 đơn vị máu, số lượng máu tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước.

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cá nhân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng bằng những hành động thiết thực - hiến máu và vận động người thân gia đình, bạn bè cùng tham gia hiến máu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lạng Sơn và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao Bằng khen 20 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2018.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Người phụ nữ nghèo với 'bảng thành tích' 28 lần tình nguyện hiến máu
Người phụ nữ nghèo với 'bảng thành tích' 28 lần tình nguyện hiến máu

Công việc hàng ngày vất vả, bộn bề với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, nhưng gần 14 năm qua, chị Phan Thị Mỹ Vân, (sinh năm 1964, trú ở ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN