Thành công nhờ đam mê, sáng tạo và sự nỗ lực

Với bàn tay tài hoa, khéo léo, cẩn thận trong từng chi tiết, anh Đinh Văn Tâm (sinh năm 1991, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) được mọi người biết đến qua những tác phẩm sáng tạo "linh vật Hổ" dịp Tết Nhâm Dần và "hoa hậu Mèo" Tết Quý Mão. Năm nay, tiếp tục hứa hẹn với nhiều thành công khi anh đang tiếp tục sáng tạo ba "linh vật Rồng" trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Chú thích ảnh
Anh Đinh Văn Tâm đang hoàn thiện linh vật rồng tại chùa Vạn An, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Dấu ấn với linh vật trong dịp Tết Nguyên đán

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, anh Tâm tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp tại Đại học Duy Tân năm 2013. Sau khi ra trường, với năng khiếu sẵn có và đam mê với điêu khắc mỹ thuật, anh đã quyết định theo đuổi, phát triển nghề nghiệp này. Không đúng chuyên môn được đào tạo, anh Tâm vừa làm, vừa học. Khi tay nghề cứng, anh cùng một số cộng sự đi khắp nơi nhận các công trình để làm. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, hơn 10 năm qua, anh Tâm đã dần tạo được chỗ đứng trong nghề. Năm 2022, vào dịp Tết Nguyên đán, UBND thành phố Đông Hà đã đặt anh làm tác phẩm phẩm "linh vật Hổ" tại Công viên Lê Duẩn. Từ vật liệu xốp, con hổ được anh Tâm sáng tạo rất sống động, hài hòa, đẹp và gần gũi với người dân. Qua đó, tạo được dấu ấn trong lòng mọi người, nhận được nhiều lời khen trên các trang mạng xã hội. Với thần thái uy nghi, dũng mãnh, sống động như thật, sau khi được trưng bày, "linh vật Hổ" đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân địa phương cũng như hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh.

Thành công nối tiếp thành công, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, anh Tâm nhận lời làm "linh vật Mèo" do UBND thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) đặt hàng. Với sự nỗ lực ngày đêm, từ quá trình lên ý tưởng, ra bản vẽ, đắp khuôn, hoàn thiện sản phẩm, tượng mèo (cao 3,1m; rộng 2,2 m và dài 2,8; nặng khoảng 250 kg) sau khi hoàn thiện được trưng bày tại Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong đã được người dân đón nhận nồng nhiệt. Anh Tâm cho biết, các tác phẩm được hoàn thiện không chỉ là kết quả sự cố gắng của bản thân mà là của tất cả mọi người. Mỗi tác phẩm dù lớn hay nhỏ, anh luôn cố gắng chăm chút, tận tâm trong từng chi tiết nhỏ để khi hoàn thiện sẽ có yếu tố thẩm mỹ độc đáo và thân thiện nhất với mọi người…  

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2023, huyện Triệu Phong đã đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh, du Xuân với "linh vật Mèo". Độ “hot” của tác phẩm “hoa hậu Mèo" Quảng Trị được hàng triệu lượt người đăng bài, chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch cũng như hình ảnh của địa phương. Với tài năng và cống hiến của mình, năm 2023, anh Tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho tác phẩm “hoa hậu Mèo”.

Hứa hẹn nhiều bất ngờ với "linh vật Rồng" 

Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hiện, anh Tâm cùng những cộng sự của mình đang gấp rút hoàn thiện 3 "linh vật Rồng". Trong đó, một "linh vật Rồng" được UBND thị trấn Lao Bảo đặt được làm bằng xốp và thép sẽ được trưng bày tại Công viên văn hóa Trung tâm thị trấn Lao Bảo trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Anh Tâm cho biết, các tác phẩm rồng năm nay được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, đòi hỏi sự sáng tạo, nghiên cứu kỹ lưỡng, cẩn thận trong từng chi tiết. Hiện nay, thời tiết thuận lợi nên quá trình làm việc rất suôn sẻ. Thành công của những tác phẩm trước cũng khiến anh bị áp lực, tuy nhiên đây cũng sẽ là đòn bẩy để anh cùng đội của mình cố gắng hơn nữa sáng tạo những sản phẩm có chất lượng cao hơn. Hy vọng với những cố gắng của mình, "linh vật Rồng" năm 2024 sẽ mang lại cho người dân những tác phẩm giá trị, mang yếu tố thẩm mỹ cao, sống động và gần gũi với mọi người. Qua đó, nhắn gửi lời chúc phúc cho mọi người đón một năm mới sung túc, sum vầy.

Với 2 "linh vật Rồng" được đặt tại chùa Vân An (phường Đông Lễ), anh Tâm đang cùng thợ gấp rút thi công. Hai "linh vật Rồng" làm từ bê tông, cốt thép, dựng hai phía tả - hữu của chùa; mỗi con cao khoảng 4,5 m, rộng khoảng 6 m. Được làm từ tháng 10/2023 đến nay, cặp rồng này đã gần hoàn thiện. Những chi tiết như: thân, vảy, mây, râu, sừng, đầu, bờm, móng chân… được làm chi tiết và sống động toát lên vẻ cao quý, quyền lực ở chốn linh thiêng.         

Thầy Từ Quảng, Chủ trì chùa Vạn An (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà) cho biết, khi biết Tâm là tác giả của các tác phẩm linh vật Tết Nguyên đán nổi tiếng tại Quảng Trị trong nhiều năm liền, chùa đã đặt hàng anh xây dựng một cặp rồng được làm bằng bê tông, xi măng. Yêu cầu của nhà chùa là rồng được xây dựng phải mang yếu tố tôn nghiêm, linh thiêng và trang trọng. Bên cạnh đó, do chùa xây dựng nhiều tầng nên đã yêu cầu anh Tâm thiết kế sao cho thân rồng có thể che được cầu thang lên xuống. Với những yêu cầu đó, cặp rồng được anh Tâm xây dựng đã gần hoàn thiện, đáp ứng được đúng, đủ mọi yếu tố. Nhà chùa đánh giá cao sự sáng tạo và yếu tố thẩm mỹ của "hai linh vật Rồng" này…

Với những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, anh Đinh Văn Tâm đã tạo được cho mình một “thương hiệu riêng” trong lòng người dân Quảng Trị.

Bài và ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Ngắm các loại hoa, bonsai, linh vật mèo trước giờ khai mạc Hội hoa Xuân Tao Đàn
Ngắm các loại hoa, bonsai, linh vật mèo trước giờ khai mạc Hội hoa Xuân Tao Đàn

Dù chưa đến giờ khai mạc Hội hoa Xuân Tết Quý Mão, nhưng nhiều người dân đã đến Công viên Tao Đàn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để chiêm ngưỡng các loại hoa, cây kiểng, bon sai... và chụp ảnh kỉ niệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN