Quân đội tặng sản phẩm tăng gia cho đồng bào vùng dịch

Nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của nhân dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 5/8, Đoàn công tác Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tặng các sản phẩm tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sỹ cho nhân dân trong vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đại tá Đinh Huy Chung (thứ 2 từ trái sang), Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, trao tượng trưng 50 phần quà là sản phẩm tăng gia, sản xuất của cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Kỹ thuật cho lãnh đạo xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. 

Tại các xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn và xã An Phú, huyện Củ Chi, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, Đại tá Đinh Huy Chung, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã tặng 250 phần quà cho người nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19. Phần quà là sản phẩm tăng gia của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật khu vực phía Nam như gạo, rau, bí, cà chua, thanh long, cà rốt…

Đại tá Đinh Huy Chung cho biết, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh thần đoàn kết quân - dân của người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Kỹ thuật chung tay cùng nhân dân cả nước phòng, chống dịch COVID-19 và chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng dịch tại khu vực phía Nam. Món quà nhỏ gửi đến đồng bào vùng dịch TP Hồ Chí Minh là tình cảm chân thành, trách nhiệm và sự sẻ chia thiết thực của những người lính kỹ thuật với khó khăn của nhân dân và cũng là sự tri ân với công lao to lớn mà nhân dân các địa phương đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Kỹ thuật gửi đến động viên, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo Đại tá Đinh Huy Chung, thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 tại nhiều địa phương trên cả nước, tất cả các đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật và lực lượng kỹ thuật thuộc lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố đang tiếp tục duy trì hoàn thành tốt các công tác kỹ thuật chuyên môn. Trong đó, tập trung ưu tiên vào nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, trang bị cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch như phương tiện vận chuyển, lưu giữ vaccine; phương tiện cứu thương, phun khử khuẩn...

Tổng cục Kỹ thuật chủ trương huy động tất cả các nguồn lực, trong đó có nguồn từ tăng gia sản xuất của các đơn vị để tiếp tục tổ chức các chương trình ủng hộ, chia sẻ khó khăn với nhân dân tại các vùng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Bắc Ninh xây dựng kế hoạch ứng phó khi có 10.000 ca mắc COVID-19
Bắc Ninh xây dựng kế hoạch ứng phó khi có 10.000 ca mắc COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 10.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN