Nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10:

Những nữ 'thủ lĩnh' Công đoàn năng động

Dẫu không “sức dài, vai rộng” như cánh đàn ông, nhưng các nữ thủ lĩnh Công đoàn vẫn ngược xuôi, ngang dọc trong suốt mùa dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, kịp thời chia lửa với công nhân, người lao động, lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.

Các chị không chỉ căng mình để phòng, chống dịch mà còn vận động, tiếp nhập hỗ trợ, có lúc kiêm luôn cả chế biến, phân chia, vận chuyển, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu đến từng nhà, từng điểm cách ly, phong tỏa trong tâm dịch, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cùng chính quyền địa phương vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Bạch Yến (phải), Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cùng lực lượng tình nguyện chuẩn bị “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” cho người lao động đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: TTXVN phát

"Làm dâu trăm họ"

Giữa tháng 5/2021, quận Gò Vấp là một trong những địa phương bùng phát dịch đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành “điểm nóng” do có nhiều ca mắc COVID-19 và lây lan nhanh ra khắp cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đang tất bật, đôn đáo chăm lo cho công nhân, người lao động thì bất ngờ ngày 29/5 khu vực nhà chị bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19. Đến ngày 31/5, toàn quận Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch. Địa phương liên tục có nhiều ca nhiễm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống của hàng chục nghìn công nhân lao động. Chị Yến chia sẻ: Đang trong lúc nước sôi, lửa bỏng thì sự việc đột ngột phải “bó chân” ở yên một chỗ khiến tôi đứng ngồi không yên. Do yêu cầu cấp bách, nên tôi phải điều hành mọi công việc qua điện thoại.

Ngay khi khu vực nhà được gỡ phong tỏa, chị Yến đã lập tức trực tiếp đi tặng quà cho công nhân lao động đang phải cách ly. Chị cùng các cô giáo Trường Mầm non Nhật Quỳnh, nhóm thiện nguyện “Nụ Cười Việt” và các đơn vị tài trợ tổ chức nấu hàng chục ngàn “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” cung cấp cho lực lượng tuyến đầu, người lao động, tổ công nhân tự quản, khu vực bị phong tỏa, tạm ngừng việc và cho cả người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Sự năng động, tích cực của chị Yến được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tâm huyết đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, nhiều người lao động và đồng nghiệp quý mến; quyết tâm vượt qua khó khăn, chung sức sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Đồng hành cùng với nữ thủ lĩnh Công đoàn quận Gò Vấp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhật Quỳnh Nguyễn Ngọc Uyên Thương cho biết: Sự quan tâm, gần gũi, chia sẻ, sống hết mình với công nhân, người lao động của chị Yến là điểm mạnh. Cái hay của chị còn nói và làm ngay nên thuyết phục mọi người làm theo.

Không chỉ tích cực chăm lo công nhân, người lao động ở địa phương, chị Yến cùng các anh em trong cơ quan còn hăng hái thực hiện hỗ trợ kinh phí, đi chợ giúp công nhân; triển khai các gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Trung tâm công tác xã hội Công đoàn thành phố. Chị Yến cùng cơ quan đã tiếp nhận, vận chuyển hơn 70 tấn rau củ quả, cá biển; vận động trao tặng hàng chục ngàn phần quà gồm các nhu yếu phẩm chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động tự do trong các khu cách ly, khu phong tỏa...

Khẳng định những việc làm nói trên là công sức đóng góp của các anh chị em, của tổ chức Công đoàn, chị Yến tâm sự: Việc hỗ trợ khẩn cấp trong thời điểm đó không chỉ giúp giải quyết về nhu cầu đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, mà còn giúp công nhân, người lao động yên tâm “ai ở đâu, ở yên đó” để phòng, chống dịch; thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành, chính quyền và tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, sát cánh, chăm lo người lao động”,

Chú thích ảnh
Chị Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Phú trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Vì việc chung

Chị Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Phú, chia sẻ: Chị từng phải cách ly y tế do trở thành F1, nên rất hiểu những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của công nhân, người lao động. Nhờ anh em trong cơ quan nỗ lực, nhiệt tình và làm đều tay nên việc hỗ trợ, chăm lo người lao động trên địa bàn quận cơ bản khá tốt…

Từ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, Thành phố, tổ chức Công đoàn, địa phương, chị Lan luôn nỗ lực triển khai nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi để không chỉ chăm lo người lao động mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người lao động; lập danh sách chuyển đoàn viên, người lao động thực hiện cách ly, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về nơi đăng ký ban đầu để được hỗ trợ theo quy định.

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tân Phú đánh giá: Chị Lan là người nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Trăm công nghìn việc đổ dồn vào cùng thời điểm, song chị Lan cùng đội ngũ cán bộ Công đoàn đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác; xử lý kịp thời những tình huống phát sinh từ thực tiễn; tham gia hỗ trợ các lao động có hoàn cảnh khó khăn ở ngoài khu vực quản lý, người lao động ở khu vực phi kết cấu...

Chú thích ảnh
Chị Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Phú trao tặng sổ bảo hiểm xã hội cho đoàn viên các nghiệp đoàn quận Tân Phú. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Suốt gần 3 tháng cao điểm phòng, chống dịch và giãn cách xã hội, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú đã vận động và trao tặng hàng trăm tấn gạo, rau, củ, quả, hàng nghìn hộp sữa, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế trị giá gần chục tỷ đồng. Chị Lan cho biết, để chăm lo, hỗ trợ hơn 25.000 đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động, người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch, tất cả cán bộ Công đoàn của quận gần như không có ngày nghỉ. Ngoài ra, mỗi cán bộ Công đoàn còn tận dụng tất cả các mối quan hệ, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ; luôn nắm chắc cơ sở để kịp thời chăm lo những trường hợp khó khăn, không để ai bị thiếu đói.

Điều chị Lan cảm thấy áy náy nhất là trong thời gian thực hiện cách ly không thể trực tiếp chăm sóc con phải nhập viện điều trị bệnh. Chị xúc động nói: “Mọi việc phải nhờ đến các anh chị em trong cơ quan, tổ chức Công đoàn chăm thay. Rất may là có các đồng nghiệp hỗ trợ nên mọi việc rồi cũng ổn. Mình đại diện Công đoàn lo chăm lo đoàn viên, người lao động; nay tổ chức lại chăm lo cho mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tình cảm của Công đoàn thật sự ấm áp như một gia đình”.

Dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, khiến nhiều lao động càng thêm chật vật. Tại nhiều địa phương, các cấp Công đoàn cùng các tổ chức, cá nhân không chỉ góp công, góp sức, hết mình cho “cuộc chiến” phòng, chống dịch COVID-19 mà còn có nhiều việc làm thiết thực, kết nối tinh thần đoàn kết, đồng lòng.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động ở các cấp Công đoàn trong thời gian qua rất sôi nổi. Nhiều tổ chức Công đoàn đã năng động, sáng tạo, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực; vận động doanh nghiệp, các tỉnh, thành khác cùng chung mục tiêu hướng đến những trường hợp khó khăn, người yếu thế trong xã hội, đoàn viên công đoàn, người lao động ở khu vực phi kết cấu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong những nỗ lực chung ấy, những nữ “thủ lĩnh” Công đoàn như chị Yến, chị Lan đã không quản ngai khó khăn, nguy hiểm, vừa gánh vác công việc gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm của công tác đoàn thể. Để làm được điều đó, các chị đã nỗ lực rất nhiều, tạm gác việc riêng, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ chăm lo đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19….

Bài, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Hỗ trợ phụ nữ Sơn La phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Hỗ trợ phụ nữ Sơn La phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Bằng nhiều hình thức, phong trào thi đua thiết thực và giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế… tạo cơ hội cho chị em vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN