Các cấp hội phụ nữ Kiên Giang tích cực chống dịch COVID-19

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra, các cấp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tích cực góp phần cùng các ngành, các cấp chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên tặng quà tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tuyến biên giới phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, các cấp hội tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, bà Trần Thu Hồng, cho biết, thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... cho các khu cách ly tập trung, cách ly y tế, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thông tin xấu độc về tình hình dịch bệnh; không chia sẻ, phát tán thông tin không chính thống, xấu, độc về tình hình dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên trao quà tại chốt kiểm dịch Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh phối hợp thực hiện Kế hoạch số 161/KHPH-MTTQ-TCTV ngày 1/9/2021 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc hỗ trợ quà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.                                       

Hội cũng tiếp nhận của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 10 tấn gạo, của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau 450 suất quà, của Công ty Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc 10 tấn rau, củ tặng hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên thăm và tặng quà tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Theo bà Trần Thu Hồng, các cấp hội còn vận động đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá trên 24,4 tỷ đồng; vận động hỗ trợ khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, kính chống giọt bắn, thực phẩm cho hội viên, phụ nữ, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; kêu gọi hội viên, phụ nữ và nhân dân tiếp tục liên kết, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn nông, thủy sản các loại; duy trì hoạt động Tổ phụ nữ nấu cơm cho người dân trong khu cách ly và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19...

Trong tình hình người dân từ vùng dịch về địa phương, các cấp hội làm nhiệm vụ giám sát, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế tại nhà; phát hiện người từ vùng dịch trở về, kịp thời báo với cấp có thẩm quyền tại địa phương. Đặc biệt, các cấp hội quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trong các khu cách ly tập trung, vùng cách ly y tế, nhóm phụ nữ yếu thể bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo hội cấp huyện thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các chị em trong thời gian thực hiện điều trị và cách ly.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Riềng trao quà hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang Trần Thu Hồng cho biết thêm, cán bộ hội các cấp, hội viên phụ nữ luôn ý thức và đồng tình cao trong việc tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống COVID-19; chị em luôn nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả vì sức khỏe cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"; vận động việc thăm và tặng quà cho chị em phụ nữ, phụ nữ mang thai, trẻ em về quê tránh dịch tham gia phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương,...

Hồng Đạt (TTXVN)
Những người phụ nữ hết lòng vì dân trong mùa dịch COVID-19
Những người phụ nữ hết lòng vì dân trong mùa dịch COVID-19

Trong những ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, nhiều hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã không quản ngày đêm chăm lo công tác an sinh cho người dân. Nhiều chị em đã trở thành F0, đối mặt với ranh giới sinh tử, nhưng ngay khi khỏi bệnh, các chị lại tiếp tục "lăn xả" vào công việc với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN