Những 'dũng sỹ' thắp lửa

Trong suốt 60 năm qua, phong trào “Nghìn việc tốt”, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy được thiếu nhi trong cả nước cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực theo tiêu chí “Làm nghìn việc tốt/ Cùng trừ việc xấu/ Cộng nhân yêu thương/ Chia niềm thông cảm”. Đến nay, phong trào đã lan tỏa rộng khắp, tạo nên những hiệu ứng tích cực trong việc hình thành ý thức, thói quen nói lời hay, làm việc tốt trong thiếu niên, nhi đồng.

“Biệt đội an sinh xã hội”

Với mong muốn có thể đi đến mọi miền Tổ quốc để san sẻ yêu thương, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình và rút ngắn khoảng cách giữa thiếu nhi miền núi với thành phố, từ cuối năm 2021, Đinh Thị Thanh Bình đã cùng em gái Đinh Linh Đan (học sinh lớp 7 và 9 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội) sáng lập “Biệt Đội an sinh xã hội” với khoảng 30 thành viên độ tuổi từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông.

Với tinh thần tương thân tương ái, qua hai năm đi vào hoạt động, “Biệt đội nhí an sinh xã hội” đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng tới trẻ em khó khăn, người nghèo, người vô gia cư.

Em Đinh Thị Thanh Bình cho biết, hoạt động đầu tiên của các em là tặng quà cho người vô gia cư và người lao động xóm nghèo Long Biên vào mỗi cuối tuần. Nhóm tham gia góp sức và lan tỏa một số dự án xây trường ở vùng cao Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang…; tổ chức các hoạt động ở Mái ấm Yêu thương, Làng Hòa Bình, dạy học miễn phí cho trẻ em mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội chùa Bồ Đề.

Vào những ngày sau tết Nguyên Đán 2023, các em tham gia chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay”, quyên góp bánh kẹo, thực phẩm, đồ hộp sau Tết còn nguyên chất lượng, hạn sử dụng và chưa được sử dụng để trao tặng cho các em nhỏ ở vùng cao.

Thanh Bình chia sẻ, chúng em sinh ra ở thành phố, may mắn được hưởng điều kiện sống tốt hơn nên rất muốn san sẻ yêu thương với các bạn ở nơi biên giới, miền núi, nghèo khó. Được chia sẻ, giúp đỡ các bạn, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Đồng hành cùng bạn đến trường

Lớp 6A, Trường Trung học Cơ sở Ngô Mây, Xã Ea M'Dróh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk có bạn Thíu Thị Trà My, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, bố mẹ thường xuyên đi làm thuê xa nhà để có tiền trang trải cuộc sống. Trường học cách nhà gần 7 km, bản thân My bị khuyết tật không tự đi lại được nên việc tới trường rất khó khăn. Thương bạn, Chíu Thị Thắm (lớp 9A cùng trường) đều đặn mỗi ngày giúp đỡ chở My đến trường, cõng vào lớp và đón về gần một năm qua bất kể nắng mưa.

Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi khi bố mẹ My vắng nhà, Thắm lại đến nhà giúp My và em My tắm rửa, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thương bố mẹ và cảm động hành động của chị Thắm nên My luôn cố gắng để đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Gia đình Thắm thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cô gái nhỏ cũng luôn biết tự nỗ lực vươn lên đạt thành tích khá trong học tập; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Bản thân Thắm là người đội viên luôn tích cực rèn luyện, tham gia phong trào Đội năng nổ.

Chia sẻ về việc làm của mình, Thắm cho biết, em thương bạn và thấy cảm phục vì bạn rất hiếu học dù gặp phải khiếm khuyết và hoàn cảnh khó khăn. Chính việc này, giúp em học được nhiều điều hơn trong cuộc sống, rèn luyện cho mình tính tự giác và trách nhiệm cao hơn.

Với việc làm tốt của mình, Thắm xứng đáng trở thành tấm gương sáng trong việc giúp đỡ bạn tới trường. Mới đây, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Ngô Mây đã tìm hiểu hoàn cảnh của hai em và hỗ trợ gia đình Trà My một xe đạp điện để hành trình tới trường hàng ngày của hai bạn bớt gian nan phần nào.

Sống tốt để làm nghìn việc tốt

Là nhân tố tích cực của phong trào “Chia sẻ yêu thương”, Nguyễn Võ Ngọc Giàu (học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) được mọi người yêu mến qua các hoạt động chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn bằng chính tiền tiết kiệm của mình.

Năm 2020 - 2021, trước tình hình dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngọc Giàu và gia đình đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Trong đợt cao điểm của dịch, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách toàn xã hội, người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, Nguyễn Võ Ngọc Giàu đã trích tiền tiết kiệm hỗ trợ 1 tấn rau củ, 1.000 bình nước 20 lít, 1.000 quả trứng và các nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, em phát huy năng khiếu ca hát của mình tham gia cổ vũ tinh thần của người dân, các chiến sĩ, cán bộ, nhà hảo tâm...

Trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, Ngọc Giàu đã ủng hộ 1.000 ký gạo và 1.000 khăn lông cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Lạt. Bằng những hoạt động thiết thực, Ngọc Giàu đã nhận được nhiều giấy khen, thư cảm ơn của các tỉnh, thành và tổ chức vì đã cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Không chỉ là nhân tố tích cực của phong trào “Chia sẻ yêu thương”, Nguyễn Võ Ngọc Giàu còn là học sinh có nhiều thành tích trong học tập. Em nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội và sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc như: Giải Ba “Gương mặt thân quen nhí năm 2017”; giải Quán quân nhạc cụ dân tộc tại “Liên hoan sắc màu nhạc cụ cấp thành phố năm 2019”; Huy chương Vàng Liên hoan toàn quốc “Giai điệu Sơn ca” lần thứ V năm 2020; Quán quân Tuyệt đỉnh song ca “Cặp đôi vàng nhí năm 2020”… Ngọc Giàu còn được bầu chọn là Công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; được nhận Giải thưởng Kim Đồng của Hội đồng Đội Trung ương năm 2022 và nhiều bằng khen, giải thưởng khác.

Nhân thêm những việc làm hay, hành động đẹp chính là làm phong phú thêm, ý nghĩa hơn phong trào “Nghìn việc tốt”, góp phần hình thành ý thức, thói quen làm việc tốt, giúp thiếu nhi phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Với những việc làm tốt đầy ý nghĩa của mình, Đinh Thị Thanh Bình, Chíu Thị Thắm và Nguyễn Võ Ngọc Giàu vinh dự là ba trong số 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu nhất đại diện cho 1.000 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương trong cả nước tham gia chương trình kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. Đặc biệt, các em cũng là ba trong số 63 đại biểu “Dũng sỹ Nghìn việc tốt” tiêu biểu được Ban Tổ chức tuyên dương và trao Bằng khen tại Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào tối 24/3.

M.H (TTXVN)
Cuộc thi vẽ tranh 'Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt'
Cuộc thi vẽ tranh 'Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt'

Sáng 23/3, tại Trường Trung học Cơ sở Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Đội Trung ương và Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit (Tập đoàn Thiên Long) phối hợp tổ chức phát động "Ngày hội sắc màu" năm 2023 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN