Mang Tết ấm áp đến với bệnh nhân nghèo

Ngày 20/1, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà Tết để chia sẻ, hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình ân cần thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân chạy thận. 

Để cùng chung tay chăm lo tốt cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đợt này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã trao tặng quà hỗ trợ các bệnh nhân chạy thận và hỗ trợ suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết cổ truyền; với tổng trị giá 167 triệu đồng.

Cụ thể, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Hội trao tặng 200 suất quà bằng tiền mặt, với tổng trị giá 100 triệu đồng cho bệnh nhân chạy thận; 800 suất ăn miễn phí trị giá 20 triệu đồng cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Hội đã trao 54 suất quà bằng tiền mặt có tổng trị giá 27 triệu đồng cho bệnh nhân chạy thận.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình trao tặng 254 suất quà với tổng trị giá 127 triệu đồng cho bệnh nhân chạy thận; 800 suất ăn miễn phí trị giá 20 triệu đồng cho bệnh nhân tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. 

Thấu hiểu những khó khăn mà các bệnh nhân chạy thận, các bệnh nhân nghèo gặp phải, tại nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã ân cần hỏi han, sẻ chia, động viên tinh thần người bệnh và người nhà bệnh nhân cố gắng vượt qua hoàn cảnh, tích cực điều trị bệnh theo chỉ dẫn của các y, bác sỹ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương mong mỗi cá nhân tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định để bảo vệ sức khỏe và ổn định cuộc sống.

Anh Lê Bảo Khánh (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bắt đầu chạy thận từ tháng 8/2021. Theo anh Khánh, từ khi bị bệnh, sức khỏe suy yếu nên không thể làm những công việc nặng nhọc, thu nhập bị ảnh hưởng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

“Quá trình chạy thận, không chỉ bản thân tôi mà hầu như các bệnh nhân ở đây đều gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, nhận được lời động viên và phần quà thiết thực từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, chúng tôi rất xúc động và cảm ơn tình cảm quý báu đó” - anh Khánh cho hay. 

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân chạy thận gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Bà Lê Thị Biên (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bày tỏ: Bản thân đã 2 năm điều trị chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Vì ảnh hưởng của bệnh nên hiện mắt đã mờ đục, không thể nhìn rõ, gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và phải nhờ chồng, con chăm sóc. Khi vào bệnh viện điều trị, may mắn là được các y bác sĩ ở đây chu đáo, tận tình chạy chữa nên bà rất yên tâm. Cảm ơn các y, bác sỹ bệnh viện và món quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bệnh nhân nghèo như chúng tôi an tâm trị bệnh.  

Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình cho biết: Toàn bộ kinh phí của đợt trao tặng lần này được trích từ Quỹ Hội thông qua nguồn hỗ trợ, ủng hộ của Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Món quà ý nghĩa gửi gắm tình cảm của những người làm công tác Hội và những tấm lòng thiện nguyện, cùng chung tay góp sức, san sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhân nghèo; tiếp thêm động lực giúp họ yên tâm điều trị bệnh và đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc. Thời gian tới, Hội tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân để mở rộng đối tượng, phạm vi hỗ trợ cho các hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, yếu thế trong xã hội được quan tâm, chăm sóc.

Chú thích ảnh
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình cũng đã trao số tiền 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới (Quảng Bình) giúp các em vui Xuân đón Tết đầm ấm, an vui. 

Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã trao số tiền 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới (Quảng Bình) giúp các em vui Xuân đón Tết đầm ấm, an vui.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Hỗ trợ, chia sẻ với bệnh nhân nghèo
Hỗ trợ, chia sẻ với bệnh nhân nghèo

Ngày 20/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tổ chức “Gian hàng Xuân 0 đồng” để hỗ trợ, chia sẻ yêu thương dành tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN