Hỗ trợ, chia sẻ với bệnh nhân nghèo

Ngày 20/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tổ chức “Gian hàng Xuân 0 đồng” để hỗ trợ, chia sẻ yêu thương dành tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chú thích ảnh
Các đơn vị tài trợ phát quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. 

"Gian hàng Xuân 0 đồng" với 600 phần quà gồm các sản phẩm như: Sữa, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân, quần áo, mì tôm... tặng các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện. Ngoài ra, các đơn vị còn tặng 11 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lèo Văn Kim, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã chia sẻ, gần một tuần nay, ông phải ở Bệnh viện để điều trị bệnh. Những ngày qua, ông thấy đội ngũ y bác sĩ ở đây rất nhiệt tình hỗ trợ người bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện đã tổ chức "Gian hàng Xuân 0 đồng" rất ý nghĩa đối với những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ông đã được phát một tấm phiếu để nhận hỗ trợ đường sữa và vật dụng thiết yếu. Món quà này đã giúp những bệnh nhân ở xa nhà như ông bớt phần nào khó khăn.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú. 

Bà Mai Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện phối hợp với các đơn vị tổ chức vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều bệnh nhân tại các huyện đang điều trị nội trú tại Bệnh viện gặp không ít khó khăn do các cửa hàng bên ngoài hạn chế mở cửa. Vì vậy, "Gian hàng Xuân 0 đồng” thực hiện với mong muốn gửi đến những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn các phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Những món quà tuy không lớn nhưng sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng trăm bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm gửi gắm tới các bệnh nhân thay cho lời chúc họ mau khỏi bệnh, luôn được vui khỏe, sớm trở về bên gia đình, người thân.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với các đơn vị để duy trì và thường xuyên tổ chức "Gian hàng 0 đồng" nhằm chung tay giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại đây.

Chú thích ảnh
Các nhà hảo tâm, nhà tài trợ thăm, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. 

Tại tỉnh Sơn La, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo đã được các đơn vị tổ chức. Theo đó, hơn 1.000 suất quà Tết dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; gần 16.000 suất suất quà cho các đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Tỉnh Sơn La còn hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho hơn 6.500 hộ.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)
Hết lòng vì bệnh nhân nghèo, người gặp khó khăn giữa mùa dịch
Hết lòng vì bệnh nhân nghèo, người gặp khó khăn giữa mùa dịch

Khoảng 2 năm nay, anh Phạm Đỗ Minh Trung, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam, Văn phòng đại diện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được nhiều người biết đến là tấm gương làm từ thiện xã hội nhiệt huyết, giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân nghèo tại thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, anh càng có thêm nhiều thời gian và việc làm từ thiện xã hội ý nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN