Công an phường kịp thời hỗ trợ người dân bị bệnh nặng đến bệnh viện cấp cứu

Chiều 22/8, Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa đưa 2 người dân trên địa bàn mắc trọng bệnh đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời, giữa thời điểm thành phố Long Xuyên đang thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên (An Giang) dùng xê ô tô chuyên dụng đưa bà Huỳnh Thị A. (sinh năm 1954, ngụ khóm Hoà Thạnh) đang có biểu hiện hôn mê đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 22/8, anh Huỳnh Hồng Nhật (sinh năm 1988, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến trụ sở Công an phường Mỹ Thạnh trình báo việc mẹ ruột tên Huỳnh Thị A. (sinh năm 1954) đang có biểu hiện hôn mê (bà A có tiền sử bệnh huyết áp, tiểu đường) nên nhờ lực lượng Công an phường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh đã điều động 2 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm tại các chốt trực phòng, chống dịch COVID-19 nhanh chóng về đơn vị và sử dụng xe chuyên dụng của Công an phường Mỹ Thạnh để đưa bà A. đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, trực ban Công an phường Mỹ Thạnh tiếp tục nhận được điện thoại người dân từ khu vực khóm Đông Thạnh nhờ giúp đỡ đưa người thân đi bệnh viện cấp cứu. Do xe ô tô chuyên dụng Công an phường Mỹ Thạnh đang chở người bệnh trước đó về chưa kịp nên Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh liên hệ Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh mượn xe ô tô đang được trưng dụng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 để đưa người dân bị bệnh đi cấp cứu.

Sau đó, Trung tá Huỳnh Thanh Đảo trực tiếp điều khiển xe tô tô cùng 2 cán bộ Công an phường nhanh chóng đến nhà ông Trần Anh Dũng (sinh năm 1964, ngụ khóm Đông Thạnh) và phối hợp với gia đình đưa ông Dũng đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời.

Trước đó, ông Dũng bị bệnh (cách đây 3 ngày) và có nhờ bác sĩ đến khám và chữa trị tại nhà. Tuy nhiên, đến sáng 22/8 thì ông Dũng có biểu hiện bị méo miệng, không nói được, tay và chân bên trái bị liệt nên gia đình mới nhờ lực lượng Công an phường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc đảm bảo lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, lực lượng Công an các địa phương của thành phố Long Xuyên (An Giang) cũng đã tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: Tặng quà, thực phẩm thiết yếu cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, nhiều lần kịp thời hỗ trợ, đưa người dân bị bệnh nặng đến bệnh viện cấp cứu, qua đó, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Công Mạo (TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường giãn cách xã hội
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường giãn cách xã hội

Trong Công điện số 1099 ngày 22/8/2021 của Thủ tướng gửi lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN