WB phê chuẩn cho VN vay 457 triệu USD

Ngày 17/12 (giờ Việt Nam) Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê chuẩn khoản tín dụng trị giá 457 triệu USD dành cho 3 dự án phát triển ở Việt Nam.

Khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ở 3 thành phố hạng trung. Nguồn Internet

Các dự án này gồm dự án tăng cường tiếp cận các dịch vụ cơ sở hạ tầng được nâng cao hiệu quả và bền vững ở 3 thành phố hạng trung là Lào Cai, Phủ Lý và Vinh với nguồn tín dụng 210 triệu USD; dự án trợ giúp chính phủ tăng cường khả năng tiếp cận của các cộng đồng dân cư nông thôn với các thị trường, các cơ hội kinh tế phi nông nghiệp và dịch vụ xã hội (trị giá 97 triệu USD) và dự án tín dụng hỗ trợ giảm nghèo thứ 10 (trị giá 150 triệu USD) nhằm duy trì động lực cải cách cần thiết để đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình.

Khoản tín dụng mới của WB dành cho các dự án trên đều có thời gian trả nợ là 25 năm và thời gian bắt đầu hoàn trả là sau 5 năm triển khai.


TTXVN/Tin Tức

WB tiếp tục dành ưu tiên cho Việt Nam
WB tiếp tục dành ưu tiên cho Việt Nam

Bà Sri Mulyani Indrawati khẳng định, WB sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; hỗ trợ thực hiện các chính sách nhằm giảm khoảng cách và ủng hộ chính sách của Chính phủ Việt Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN