Ukraine sẵn sàng trả 3,1 tỷ USD nợ khí đốt

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Günter Oettinger cho biết Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine tuyên bố sẵn sàng thanh toán trước cuối năm nay 3,1 tỷ USD khoản nợ khí đốt của Nga và sẽ chia thành 2 đợt thanh toán, trong đó đợt đầu là 1,45 tỷ USD sẽ được trả trước cuối tháng 10.

Khi thông báo kết quả cuộc đàm phán 3 bên (Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu) về vấn đề khí đốt tại thủ đô Brussels của Bỉ, ông Oettinger nói: "Trước cuối tháng 10, Naftogaz phải thanh toán 1,45 tỷ USD. Số tiền này sẽ được dùng để trang trải các tài khoản đã phát sinh liên quan tới Naftogaz". Công ty này cũng tuyên bố sẵn sàng "thanh toán tiếp đợt 2 với 1,65 tỷ USD trước cuối năm nay".

Hồi giữa tháng 6, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do Kiev không đáp ứng được thời hạn chót thanh toán khoản nợ 4,5 tỷ USD mua khí đốt.


T.N
Nga, Ukraine và EU không đạt thỏa thuận khí đốt
Nga, Ukraine và EU không đạt thỏa thuận khí đốt

Cuộc đàm phán ba bên Nga, Ukraine và EU nhằm giải quyết những bất đồng về khí đốt đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chính thức nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN