Truyền thông Australia thông tin tích cực về thủy sản Việt Nam

Đài Truyền hình ABC của Australia vừa phát phóng sự về hoạt động nuôi trồng thủy sản trong nước và nhu cầu rất lớn đối với loại mặt hàng này, trong đó đánh giá tích cực về thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Sydney ngày 19/2 cho biết phóng sự trên đã dẫn lời một số chuyên gia, nhà nhập khẩu thủy sản của Australia, khẳng định nhiều mặt hàng thủy sản Việt Nam như tôm, cá basa đang rất được ưa chuộng tại Australia. Hiện cá basa là mặt hàng được tiêu thụ nhiều thứ hai tại Australia, sau cá hồi Tasmanian Atlantic.

Quy trình nuôi, chế biến, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu từ các công ty lớn ở Việt Nam được đánh giá là “nằm trong số những sản phẩm chất lượng tốt nhất”. Tuy nhiên, ông Norman Grant, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu thủy sản của Australia, cho rằng vẫn tồn tại cái nhìn lệch lạc trong nhiều người tiêu dùng Australia rằng hàng giá rẻ là hàng không ngon.

Đây chính là nguyên nhân khiến họ còn lưỡng lự khi mua hàng thủy sản nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam. Năm ngoái Australia nhập của Việt Nam lượng thủy hải sản trị giá hơn 160 triệu USD. Dự kiến năm nay con số này có thể vượt 200 triệu USD.



TTXVN/ Tin tức
Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Australia
Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Australia

Từ ngày 9-12/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã triển khai các hoạt động thúc đẩy tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN