TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt mở cửa các chợ hoa phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019

Ngày 28/1, các chợ hoa Tết lớn tại TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cửa phục vụ người dân đón Tết. Trong ngày đầu, lượng khách đến các chợ hoa cũng khá đông nhưng chủ yếu đi khảo giá nên sức mua chưa cao.

Ba chợ hoa Tết lớn được mở cửa sớm là tại Công viên 23/9 (khu A và khu B, quận 1), Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) và Công viên Lê Văn Tám (quận 1) cùng 125 điểm bán hoa khác trên địa bàn các quận, huyện.

Chú thích ảnh
Các loại hoa cúc miền Tây đã có mặt tại các công viên lớn tại TP Hồ Chí Minh.

Chợ hoa Tết tại Công viên 23/9 có 660 lô, tập trung mua bán các loại cây, hoa kiểng cao cấp được bố trí xung quanh mặt tiền công viên. Chợ hoa Tết tại Công viên Lê Văn Tám có 250 lô, nằm bên trong khuôn viên của công viên và dọc theo hai bên trục chính các cổng vào. Còn tại Công viên Gia Định có 800 lô, được bố trí thành 3 khu: Khu A với 295 lô nằm phía Đông đường Hoàng Minh Giám, khu B và C với 505 lô nằm dọc mặt tiền phía Tây đường Hoàng Minh Giám.

Chú thích ảnh
Khách hàng của chợ hoa hiện chủ yếu là các đơn vị, doanh nghiệp mua hoa về trưng ở công ty, nơi làm việc.

Theo các tiểu thương bán hoa Tết tại 3 công viên trên, lượng hoa về các chợ trong ngày 28/1 chỉ chiếm khoảng 70-80%, trong vài ngày tới, lượng hoa Tết mới đổ về chợ đông đúc và lấp đầy 100%.

Chị Ngô Minh Giang (quê Bến Tre), đang bán hoa cúc tại Công viên Gia Định cho biết, để phục vụ thị trường hoa Tết, năm nay gia đình chị mang 4.000 chậu hoa các loại lên Công viên Gia Định bày bán. So với năm ngoái, năm nay giá các loại hoa Tết cũng giảm mạnh. Cụ thể, hoa cúc đại đóa năm ngoái bán với giá 280.000 đồng/cặp thì nay bán giảm giá còn 250.000 đồng/cặp, hoa mào gà năm ngoái 180.00 đồng/cặp năm nay còn 150.000 đồng/cặp…

Chú thích ảnh
Các chậu hoa cúc mâm xôi trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10) có giá dao động từ 300.000 - 400.00 đồng/cặp

"Hiện sức mua chưa cao bởi khách hàng chủ yếu đi tham quan và thăm dò giá cả. Khách hiện nay chủ yếu là khách mua hoa cho công ty, doanh nghiệp về trưng ở nơi công sở, làm việc. Còn cao điểm người dân mua hoa về chơi Tết thường rơi vào ngày 27 - 28 âm lịch. Năm nay, các chậu hoa cúc nhỏ cũng ít hơn các loại hoa cúc đại đóa do diễn biến thời tiết thất thường khiến các tỉnh miền Tây bị ngập úng, gây thiệt hại nặng nề", chị Giang cho biết.

Chú thích ảnh
Tại Công viên 23/9, nhiều chậu mai Tết do ngày nắng nóng, đêm có sương nên đã bung bông sớm.

Trong khi đó, tại các chợ bán buôn, bán lẻ hoa tươi như chợ hoa Đầm Sen (quận 11), chợ đầu mối Thủ Đức (quận Thủ Đức)… các loại hoa Tết như nụ tầm xuân, hoa cúc, hoa mai, hoa lan… cũng đã tề tựu đông đủ. Tương tự, dọc các tuyến đường Lý Thường Kiệt (quận 10), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Nguyễn Văn Cừ (quận 5)… đã tràn ngập các loại cúc mâm xôi, cúc đại đóa, hoa giấy, hoa màu gà, hoa mai, hoa đào, quất cảnh… Đây là những gian hàng của các tiểu thương từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc đem về bày bán.

Chú thích ảnh
Nhiều chậu đào phai từ miền Bắc cũng được các tiểu thương mang về Công viên 23/9 bày bán.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chợ hoa Đầm Sen (quận 11) đang hút khách bởi bán buôn và bán lẻ nhiều loại hoa nụ tầm xuân, đào nhánh.
Chú thích ảnh
Người miền Nam vào dịp Tết  Nguyên đán chủ yếu thích chơi các loại hoa có màu sắc sặc sỡ như hoa mai, hoa giấy, hoa lan...

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tất cả các chợ hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh mở cửa từ hôm nay đến ngày 4/2, riêng chợ hoa Tết tại quận 7 và quận 8 được tổ chức từ ngày 20/1 đến ngày 4/2. Ngoài chợ hoa Tết, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức Hội hoa Xuân chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019 tại Công viên Tao Đàn trong thời gian 12 ngày, từ ngày 30/1 đến ngày 10/2 và Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. 

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hé lộ phối cảnh Đường hoa Tết, Hội hoa Xuân 2019 tại TP Hồ Chí Minh
Hé lộ phối cảnh Đường hoa Tết, Hội hoa Xuân 2019 tại TP Hồ Chí Minh

Những ngày này, TP Hồ Chí Minh đang ráo riết thực hiện các công đoạn của Đường hoa Tết, Hội hoa Xuân để sớm đưa vào phục vụ người dân, khách du xuân dịp Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN