Tỉnh Thái Bình nỗ lực thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/4, hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình đã được tổ chức tại khách sạn Ambassador Seoul với sự tham gia của khoảng 170 quan khách, đại biểu và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Khánh Vân/PV TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc

Sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và báo The Korea Herald tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết Thái Bình là một tỉnh đồng bằng ven biển được kết nối thuận lợi với hệ thống sân bay, cảng biển thông qua các hệ thống giao thông đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng tốp đầu của cả nước.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) của Thái Bình đạt 9,52%. Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 660 triệu USD, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Kết quả thu hút đầu tư và xu hướng đầu tư vào tỉnh cho thấy Thái Bình đang trở thành một địa bàn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Khắc Thận cho biết Thái Bình có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, với 8 khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng gần 3.000 ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẵn sàng đón nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Thái Bình còn có nguồn nhân lực dồi dào với dân số khoảng 2 triệu người trong đó có trên 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động, số lao động đã qua đào tạo khoảng 643.000 người.

Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ông Nguyễn Khắc Thận nêu rõ Thái Bình đang có những chính sách ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghiệp chế tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm... Chính quyền địa phương cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý đầu tư cũng như bảo đảm các điều kiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, ổn định cho nhà đầu tư hoạt động tại tỉnh; sẵn sàng lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư. Ảnh: Khánh Vân/PV TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tham dự hội nghị và có phát biểu chúc mừng. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh sau khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cuối năm 2022, hoạt động giao lưu trao đổi đoàn từ cấp chính phủ đến địa phương diễn ra sôi động. Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hiện tại, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam cả về tổng số vốn đăng ký và tổng dự án đầu tư với gần 10.000 dự án và khoảng 82 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm gần 18,4% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo ông Nguyễn Vũ Tùng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, khó lường, các yếu tố rủi ro gia tăng tác động tiêu cực đến các nền kinh tế trên toàn thế giới, việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trở thành nhu cầu bức thiết.

Theo đó, hai nước cần đầy mạnh các lĩnh vực hợp tác, củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng không gian thương mại và đầu tư để không chỉ đạt mục tiêu thương mại 100 tỷ USD mà còn đưa quan hệ kinh tế giữa hai nước lên đúng tầm chiến lược và toàn diện theo khuôn khổ quan hệ chung.

Chủ tịch, Giám đốc điều hành báo The Korea Herald Choi Jin-young cho rằng việc Thái Bình tổ chức sự kiện thu hút đầu tư tại Seoul là cơ hội đặc biệt để giới đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu tiềm năng đầu tư tại tỉnh. Ông Choi đánh giá Thái Bình là một thành phố nổi bật về nhiều mặt trong đó có môi trường kinh doanh thuận lợi, nguồn tài nguyên phong phú, vị trí chiến lược, lực lượng lao động lành nghề và cơ sở hạ tầng phát triển.

Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các công ty Hàn Quốc mở rộng và kinh doanh tại Việt Nam. Với nguồn vốn và công nghệ của Hàn Quốc kết hợp với các điều kiện thuận lợi tại Thái Bình, hai bên có thể tạo ra những cơ hội mới và có thể xây dựng được mối quan hệ đối tác cùng có lợi vì sự thịnh vượng trong tương lai. Ông Choi Jin-young cho biết việc Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận các nhà đầu tư Hàn Quốc cho thấy nỗ lực và quyết tâm của chính quyền địa phương, qua đó các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nhận thấy sự hấp dẫn của môi trường và có thể vững tâm đầu tư, phát triển tại tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Ảnh: Khánh Vân/PV TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc

Các doanh nghiệp tham dự hội nghị đã được nghe giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình, lợi thế của các khu công nghiệp Liên Hà Thái, Viglacera, Hải Long. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến hỗ trợ đầu tư, môi trường đầu tư tại tỉnh...

Cho đến nay, Thái Bình đã thu hút được 27 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 148,72 triệu USD.

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc lần này, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã làm việc với chính quyền tỉnh Gangwon, Gyeonggi, gặp gỡ nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư tại Thái Bình như Daewoo E&C, Samsung, LG, Hyosung…

Khánh Vân - Đức Hưng (TTXVN)
Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tìm hiểu xúc tiến đầu tư tại Mỹ
Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tìm hiểu xúc tiến đầu tư tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đoàn công tác do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn, đã có chuyến công tác, làm việc tại Mỹ với điểm đến đầu tiên là thành phố New York.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN