Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kể từ ngày 21/6, Ankara bắt đầu áp thuế đối với một số hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế đối với các mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu.

Hạnh nhân tại một nhà máy chế biến ở Modesto, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci cho biết Ankara sẽ áp thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa trị giá 267 triệu USD của Mỹ xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó bao gồm than, giấy, quả óc chó, hạnh nhân, thuốc lá, gạo, rượu whisky, ô tô, mỹ phẩm, thiết bị máy móc và sản phẩm hóa dầu.

Bộ trưởng Kinh tế Nihat Zeybekci nhấn mạnh tổng số thuế mà Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ tương đương với chi phí bổ sung mà nước này phải trả do Washington áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhôm và thép.

Cuối tháng 3 vừa qua, Mỹ bắt đầu áp mức thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% với mặt hàng nhôm nhập khẩu, với lý do “an ninh quốc gia”, song tạm miễn áp dụng 2 tháng đối với Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico. Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến là nhà sản xuất thép lớn thứ 8 trên thế giới và là nước xuất khẩu thép sang Mỹ lớn thứ 6, sau Canada, Brazil, Hàn Quốc, Mexico và Nga.

TTXVN/Báo Tin tức
EU chỉ trích các biện pháp áp thuế của Mỹ
EU chỉ trích các biện pháp áp thuế của Mỹ

Ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean Claude-Juncker cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các quyết định áp thuế nhằm vào Liên minh châu Âu (EU) là “đi ngược với mọi logic và lịch sử”, khẳng định EU sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tái cân bằng quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN