EU chỉ trích các biện pháp áp thuế của Mỹ

Ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean Claude-Juncker cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các quyết định áp thuế nhằm vào Liên minh châu Âu (EU) là “đi ngược với mọi logic và lịch sử”, khẳng định EU sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tái cân bằng quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Ireland, ông Juncker nhấn mạnh: “Quyết định áp thuế của Mỹ đã đi ngược lại lòng tin giữa Mỹ-EU... đi ngược lại mọi logic và lịch sử. Biện pháp đáp trả của chúng ta phải rõ ràng nhưng tương xứng. Chúng ta sẽ làm mọi điều cần thiết để tái cân bằng và bảo vệ EU”.

Trước đó, bắt đầu từ tháng 6, Mỹ chính thức áp mức thuế mới ở mức 10% với nhôm nhập khẩu và 25% với thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico sau hai tháng tạm miễn.

Cùng ngày, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ lợi dụng những chiến thuật gây sức ép và "tống tiền" trong việc đe dọa áp đặt thuế hàng trăm tỷ USD đối với những hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết Mỹ đang làm phương hại tới trật tự thương mại toàn cầu và những biện pháp của nước này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến những lợi ích kinh doanh của chính Mỹ cũng như những đối tác thương mại của Mỹ. Ông cho rằng: "Mỹ đang lạm dụng các biện pháp thuế và khởi động các cuộc chiến tranh thương mại trên khắp thế giới".

Ông Cao Phong đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 6/7 tới, với lý do đáp trả các hành động của Bắc Kinh mà Washington cho là ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Mỹ còn cảnh báo áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 400 tỷ USD. Tổng cộng quy mô của các khoản thuế này sẽ tương đương với 90% hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2017. Trung Quốc lập tức có các biện pháp trả đũa tương đương đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu.

TTXVN/Báo Tin tức
 Tổng thống Mỹ quyết định áp thuế nhập khẩu 'đáng kể' với hàng hóa Trung Quốc
Tổng thống Mỹ quyết định áp thuế nhập khẩu 'đáng kể' với hàng hóa Trung Quốc

Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã quyết định áp thuế "đáng kể" đối với hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả nếu Washington lựa chọn làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN