Thái Lan và Trung Quốc xem xét kết nối hai đặc khu kinh tế

Theo báo chí Thái Lan, đại diện của Trung Quốc sẽ gặp lãnh đạo Bộ Công nghiệp Thái Lan trong tháng 8/2017 để thảo luận cụ thể hơn về việc đầu tư kết nối Hành lang Kinh tế phía Đông và Khu Kinh tế Đặc biệt tại thành phố Côn Minh, nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Dự án tuyến đường sắt cao tốc kết nối Trung Quốc và ASEAN. Ảnh: shanghaidaily.com

Hiện nay, dự án tuyến đường sắt cao tốc kết nối Trung Quốc và ASEAN chỉ là một trong nhiều dự án đầu tư Thái Lan - Trung Quốc trong chương trình "Vành đai và Con đường". Khu Kinh tế Đặc biệt của thành phố Côn Minh là dự án đầu tư lớn nhất vừa mới hoàn thành. Công viên công nghệ cao rộng 150 km2 sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mục tiêu của Hành lang Kinh tế phía Đông.

Hành lang Kinh tế phía Đông là dự án trọng điểm nhằm đưa Thái Lan sớm hiện thực hóa mục tiêu nền kinh tế 4.0 và đưa nước này thoát khỏi "bẫy" quốc gia thu nhập trung bình. Thời gian qua, Chính phủ Thái Lan đã dành nhiều tiền đầu tư xây dựng cảng biển, sân bay, và tàu cao tốc để kết nối Hành lang Kinh tế phía Đông với nhiều tỉnh thành khác và thế giới.

Khu vực kinh tế trải dài trên diện tích 30.000 rai (4.800 ha) trong ba tỉnh thành gồm Rayong, Chon Buri, và Chachoengsao được kỳ vọng sẽ thu hút tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ baht trong vòng 5 năm từ cả khu vực công và tư nhân. Đây là khu vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng của 10 ngành công nghiệp mũi nhọn bao gồm xe thế hệ mới; điện tử thông minh, ngành du lịch khám bệnh, nghỉ dưỡng cao cấp; nông nghiệp và công nghệ sinh học; thực phẩm; robot (người máy) phục vụ công nghiệp; logistics (dịch vụ hậu cần và kho vận) và hàng không; năng lượng sinh học và hóa học; kỹ thuật số; và dịch vụ y tế.

Quang Thuận (P/v TTXVN tại Bangkok)
Trung Quốc trấn áp mạnh tay đối với các hoạt động bán hàng đa cấp
Trung Quốc trấn áp mạnh tay đối với các hoạt động bán hàng đa cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh ngày 21/7, Bộ Công an Trung Quốc (MPS) cho biết cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã tiến hành điều tra Công ty TNHH truyền bá văn hoá Hội thiện tâm thành phố Thâm Quyến vì hành vi tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN