Philippines có thể mua 200.000 tấn gạo Việt Nam

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) cho biết, trong phiên đấu thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo của NFA ngày 15/9, Thái Lan đã đưa ra mức giá thấp nhất để chào bán 300.000 tấn gạo với giá 475 USD/tấn, trong khi Việt Nam chào bán 400.000 tấn gạo với mức giá cao hơn là 479 USD/tấn.

Ảnh minh họa.


Trong phiên đấu thầu này, Campuchia đã bị loại bởi họ không đáp ứng được thời gian giao hàng từ 15/10-15/12 của NFA.

Theo người phát ngôn NFA Rex Estoperez, NFA có thể chấp nhận mua 300.000 tấn gạo của Thái Lan và yêu cầu Việt Nam cung cấp 200.000 tấn gạo với giá bằng với giá mà Thái Lan chào bán.

Kết quả của việc mua 500.000 tấn gạo thông qua thỏa thuận với chính phủ các nước (G2G) sẽ được Hội đồng NFA quyết định ngày hôm nay (16/9).


TN

Sri Lanka đề nghị nhập 15.000 tấn gạo Việt Nam
Sri Lanka đề nghị nhập 15.000 tấn gạo Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Sri Lanka, ông Rishad Badiutheen gợi ý Sri Lanka đang có nhu cầu nhập khẩu 15.000 tấn gạo và đề nghị các doanh nghiệp đối tác Việt Nam tham gia cung cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN