Ninh Thuận khai hội mở lạch vươn khơi đánh bắt đầu Xuân 2018

Để tạo không khí thi đua, lao động sản xuất, chiều 18/2, tại hai xã Cà Ná, Phước Diêm, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), ngư dân vùng ven biển tổ chức lễ hội đua thuyền rồng, mở lạch vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm mới 2018.

Ngư dân vùng biển ở Ninh Thuận tổ chức “Lễ hội mở lạch, đua thuyền rồng” hồi đầu năm 2017.  Ảnh: Công Thử/TTXVN

Lễ hội thu hút đông đảo ngư dân vùng biển trong tỉnh tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi vươn khơi bám biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Khai hội mở lạch vươn khơi đánh bắt đầu xuân là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển tỉnh Ninh Thuận. Để tạo không khí thi đua đầu năm mới, ngư dân vùng biển Ninh Thuận đã tổ chức đua thuyền rồng, với sự tham gia của các đội đua đến từ các thôn của các xã vùng ven biển trong tỉnh với tinh thần đoàn kết và hy vọng tàu thuyền luôn đầy áp cá tôm, mang lại cuộc sống ấm no cho ngư dân.

Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cầu mong quốc thái dân an, sóng yên biển lặng, được mùa tôm, mùa cá trước biển khơi mênh mông. Lễ hội cũng là điều kiện để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá đặc sắc từ bao đời của ngư dân vùng biển, qua đó để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, cùng nhau tiếp tục vươn khơi bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của ngư dân trong dịp Tết, các đội đua thuyền rồng đã thi đấu hăng say, tạo không khí xuân thật sự ấm áp, vui tươi của dịp năm mới. Kết thúc buổi lễ , Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đến từ thôn Lạc Sơn; giải nhì cho đội Lạc Sơn 2 và 3; giải ba thuộc về thôn Lạc Tân 1, huyện Thuận Nam. Kết thúc buổi lễ, các ngư dân vùng biển Ninh Thuận bắt đầu lên thuyền, đưa tàu thuyền ra biển lớn để đánh bắt đầu năm với hy vọng đạt nhiều thắng lới mới.

TTXVN/Báo Tin tức
Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa Xuân Quan
Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa Xuân Quan

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ xuân về làng hoa Xuân Quan luôn đón Tết sớm hơn các vùng quê khác. Đây là vùng trồng hoa cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên đang mở ra tiềm năng lớn, vẽ lên bức tranh đầy màu sắc của làng quê trù phú bên bờ sông Hồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN