Cảng HKQT Nội Bài đông nghẹt người đến làm thủ tục chiều ngày 4/1. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Theo ghi nhận của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong số đó, sản lượng quốc tế có thể đạt tới ngưỡng 50.000 lượt khách (cao nhất từ trước tới nay) và 330 lượt chuyến bay; sản lượng nội địa, ước đạt khoảng 65.000 lượt khách và 320 lượt chuyến bay, ghi nhận mức tăng trưởng hành khách lên tới 14,5% so với thường lệ.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị trong dây chuyền phục vụ luôn sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ.
Ngày 4/1 là ngày cao điểm trong dịp nghỉ tết Dương lịch 2026. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Trong cả 4 ngày kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến 04/01/2026), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ước sản lượng vận chuyển sẽ tăng khoảng 5 - 10% so với thường lệ, với gần 115.000 lượt khách/ngày.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của các hãng hàng không nội địa quen thuộc như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways; đồng thời đánh dấu sự gia nhập thị trường của hãng hàng không mới Sun Phú Quốc Airways (SPA), bắt đầu khai thác thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay nội địa tại Cảng HKQT Nội Bài, chiều 4/1. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Đối với mạng bay quốc tế, lịch bay mùa Đông 2025 ghi nhận đà tăng trưởng ổn định với sự hiện diện của hàng loạt hãng hàng không mới mở đường bay đến Hà Nội như: Hainan Airlines, Shandong Airlines, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Spring Airlines... Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không hiện hữu cũng tăng tần suất khai thác.