Siêu thị, trung tâm thương mại sức mua tăng 20-40% dịp Tết Dương lịch

Dịp Tết Dương lịch 2026, các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn hẳn khi lượng khách đến mua sắm tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh đông nghịt khách đến mua sắm dịp Tết Dương lịch 2026.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, từ trưa đến tối, các trung tâm thương mại và siêu thị như Vimcom Thủ Đức, VincomCenter, Thiso Mall Sala, AEON Tân Phú, MM Mega Market… luôn trong tình trạng đông đúc. Trong thời gian nghỉ Tết, nhiều gia đình lựa chọn vào siêu thị để mua sắm hàng hóa thiết yếu kết hợp vui chơi, ăn uống trong không gian mát mẻ, tiện nghi.

Theo thống kê sơ bộ từ các hệ thống bán lẻ, lượng khách trong 4 ngày nghỉ Tết tăng từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường, kéo sức mua tăng khoảng 20 - 40% tùy địa điểm. Các nhóm hàng được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất là thực phẩm tươi sống trong ngày, đồ uống, bánh kẹo, quần áo thời trang và mỹ phẩm phổ biến. Đáng chú ý, các chương trình khuyến mãi sâu, giảm giá từ 45 - 90% đã thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình.

Chú thích ảnh
Mặt hàng quần áo giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng.

Tại AEON Mall Tân Phú, khu mua sắm và ẩm thực gần như kín chỗ suốt cả ngày. Nhiều thời điểm, khách phải xếp hàng chờ vào nhà hàng hoặc tìm chỗ ngồi tại khu ăn uống. Chị Hà Phương đang mua sắm tại đây cho biết, không khí mua sắm những ngày đầu năm mới diễn ra rất nhộn nhịp, đông vui hơn hẳn ngày thường.

Theo chị Hà Phương, chị cùng nhóm bạn tranh thủ đi mua sắm kết hợp dạo chơi tại trung tâm thương mại, song do lượng khách quá đông nên phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt thanh toán. “Dù chờ hơi lâu nhưng không khí đầu năm rất rộn ràng ai cũng vui vẻ, háo hức. Đi cùng bạn bè, vừa mua sắm vừa trò chuyện nên cảm giác chờ đợi cũng nhẹ nhàng hơn", chị Hà Phương cho biết.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng cũng giảm giá dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Không chỉ tại các trung tâm thương mại lớn, các hệ thống siêu thị như Co.opmart, GO!… cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể so với ngày thường. Nhiều người tranh thủ mua sắm sớm nhu yếu phẩm, thực phẩm dự trữ cho những ngày nghỉ, đồng thời tận dụng các ưu đãi đầu năm.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm. Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, hệ thống đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng ổn định cho mùa mua sắm Tết 2026, bao gồm cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. So với Tết 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng từ 10 - 30% tùy nhóm ngành; trong đó, các mặt hàng nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn tăng mạnh do kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Giai đoạn cao điểm, MM Mega Market dự trữ khoảng 30.000 tấn hàng khô và phi thực phẩm, cùng khoảng 2.800 tấn thực phẩm tươi sống để chủ động nguồn cung, giữ giá ổn định. Nhóm đồ dùng gia đình và hàng tiêu dùng nhanh cũng được tăng cường đáng kể.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, giao thông thuận lợi cùng sự đa dạng về loại hình vui chơi, mua sắm đã khiến TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến ưu tiên trong kỳ nghỉ đầu năm.

Chú thích ảnh
Người dân đi mua sắm tại các trung tâm thương mại còn tranh thủ vui chơi, giải trí.

Trong khi đó, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng đã sớm tung hàng phục vụ thị trường, với trữ lượng hàng Tết tăng khoảng 35 - 40% so với nhu cầu bình thường. Theo đó, Saigon Co.op đã chuẩn bị đa dạng các nhóm mặt hàng chiến lược như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng, rau củ quả và hải sản; ưu tiên tới 90% hàng hóa nội địa chất lượng cao, kết hợp với các sản phẩm OCOP và nông sản an toàn.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng triển khai chuỗi khuyến mãi sâu kéo dài nhiều tuần với hàng nghìn sản phẩm giảm giá mạnh nhằm hỗ trợ người dân mua sắm hiệu quả và tiết kiệm hơn trong mùa Tết. Đặc biệt, các chương trình khuyến mãi được phân giai đoạn từ đầu tháng 12 đến qua cao điểm Tết Nguyên đán, giúp kéo giãn sức mua và bình ổn thị trường. 

Chú thích ảnh
Khi mua hàng, người dân còn được các nhân viên tư vấn nhiệt tình về sản phẩm và các chương trình giảm giá.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, nguồn hàng phục vụ Tết 2026 trên địa bàn khá dồi dào. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn đã bố trí khoảng 30.000 tỷ đồng cho hai tháng cao điểm, trong đó gần 13.000 tỷ đồng dành riêng cho nhóm hàng bình ổn giá. Hiện Thành phố có 66 trung tâm thương mại, khoảng 300 siêu thị, 405 chợ, hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi và trên 12.000 điểm bán hàng bình ổn, hình thành mạng lưới phân phối rộng khắp, đưa hàng hóa đến từng khu dân cư. 

Chú thích ảnh
Càng về tối, lượng khách đến các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông.

Ngoài ra, dịp đầu năm Dương lịch và cận Tết Nguyên đán, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh còn phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường; trọng tâm là phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Song song đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ thực hiện niêm yết giá công khai, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, nhằm giúp người dân yên tâm mua sắm, sử dụng hàng hóa chất lượng trong dịp Tết.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Lễ hội mua sắm năm 2025: Lan tỏa hình ảnh một Hà Nội năng động
Lễ hội mua sắm năm 2025: Lan tỏa hình ảnh một Hà Nội năng động

Sau bốn ngày diễn ra sôi động tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đông Anh (đường Cao Lỗ, xã Đông Anh), “Lễ hội mua sắm năm 2025” đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng tích cực đối với người dân Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN