Không chỉ là sự kiện kích cầu thị trường, lễ hội còn được tổ chức theo hướng kết hợp thương mại với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực làng nghề, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng trong những ngày cận kề năm mới.
Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố dịp cuối năm, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm Việt Nam đến người dân và du khách.
Lễ hội được tổ chức với quy mô khoảng 120 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút sự tham gia của gần 110 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước như Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Sự đa dạng về địa phương tham gia cho thấy sức lan tỏa của lễ hội cũng như nhu cầu kết nối thị trường ngày càng lớn của các doanh nghiệp.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Ánh Dương phát biểu tại lễ khai mạc.
Các gian hàng được bố trí theo nhiều không gian chuyên biệt, gồm khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, khu trình diễn sản phẩm, khu giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền và khu giao thương kết nối giữa nhà sản xuất với các nhà phân phối. Mô hình tổ chức này giúp lễ hội không chỉ là điểm mua sắm mà còn trở thành không gian trải nghiệm, nơi người tiêu dùng có thể tìm hiểu nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm.
Các đại biểu khai mạc lễ hội mua sắm Hà Nội năm 2025.
Sản phẩm được giới thiệu tại lễ hội khá phong phú, đại diện cho nhiều ngành hàng chủ lực như đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, thực phẩm, đồ uống, dệt may, da giày và phụ kiện thời trang. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương như hương Quảng Phú Cầu, nón làng Chuông, tranh sơn mài, tranh khảm trai, cốm Hà Nội, nem chua Thanh Hóa, nước mắm truyền thống… thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại lễ hội mua sắm Hà Nội năm 2025.
Ghi nhận trong đêm khai mạc cho thấy không khí mua sắm diễn ra sôi động. Nhiều người dân cho biết lễ hội tạo thuận lợi khi có thể tiếp cận cùng lúc nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình, từ thực phẩm, đồ gia dụng đến đồ dùng học tập, với giá cả được niêm yết công khai và nguồn gốc rõ ràng. Điều này góp phần tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
Khách quốc tế thích thú với đồ gia dụng thủ công.
Người tiêu dùng mua sản phẩm tại Lễ hội mua sắm Hà Nội năm 2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thông qua Lễ hội mua sắm Hà Nội năm 2025, thành phố kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời tôn vinh giá trị hàng Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Theo ông Nguyễn Ánh Dương, lễ hội cũng là cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương mở rộng thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người dân Thủ đô và du khách. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, góp phần bình ổn thị trường và tạo không khí sôi động chào đón năm mới 2026.