* Chiều 4/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (1 - 4/1/2026), doanh thu du lịch đạt 2.632 tỷ đồng. Cụ thể, khách tham quan các khu, điểm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.240.000 lượt; khách quốc tế đạt 75.726 lượt; công suất phòng đạt khoảng 75%. Du khách chủ yếu lựa chọn điểm đến nghỉ dưỡng có hệ thống dịch vụ hoàn thiện, đa dạng hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp với nhóm gia đình nhiều thế hệ.
Đoàn du khách "check-in" điểm đến tâm linh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN
Trong đó, Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông... Còn chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi... trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động trong dịp Tết Dương lịch năm 2026. Riêng tại khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố… cũng đạt được lượng khách tham quan ổn định, nhất là khách quốc tế.
Trong khi đó, hoạt động du lịch tại phường Bình Dương tạo được sức hấp dẫn khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày tại Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến. Tương tự, khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát… chủ yếu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương và vùng lân cận. Du lịch gắn với làng nghề, không gian văn hóa - công nghiệp cũng từng bước được khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.
Ngoài ra, ghi nhận tại các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc; điểm du lịch tâm linh, sinh thái: Tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn - Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu…, lượng khách tăng mạnh, nhất là khách từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh Đông Nam Bộ. Khu nghỉ dưỡng cao cấp như Hồ Tràm, Long Hải… đạt công suất phòng ở mức cao và nhiều cơ sở ghi nhận kín phòng trong một số ngày cao điểm.
Theo đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, những kết quả này đạt được là nhờ trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực, tour kết nối Thành phố với các địa phương lân cận. Nhiều cơ sở lưu trú, triển khai đa dạng chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm. Riêng doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm và tăng trải nghiệm cho khách.
* Ngày 4/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2026, toàn tỉnh đã đón 120.000 lượt khách du lịch.
Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.500 lượt khách, chủ yếu đến các quốc gia như: Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan, Italy, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 138 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 45%; riêng các cơ sở lưu trú du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Khe Sanh có công suất phòng bình quân đạt 70%.
Du khách chụp ảnh lưu niệm trước khi tham quan động Phong Nha trong ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Các điểm tham quan du lịch thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm gồm: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khe Sanh; các điểm Di tích lịch sử như: Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn, thành Cổ Quảng Trị và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, Cảng Hàng không Đồng Hới cũng đã phục vụ tổng số 30 chuyến bay (trong đó có 15 chuyến đi và 15 chuyến đến) với 4.500 hành khách; Ga Đồng Hới và Ga Đông Hà đều đã đón 40 đoàn tàu với 1.395 hành khách lên tàu và 1.442 hành khách xuống tàu tại Ga Đồng Hới; 1.035 hành khách lên tàu và 899 hành khách xuống tàu tại Ga Đông Hà.
Kết quả trên có được do các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật để thu hút khách tham quan và chào đón năm mới 2026 rất quy mô, hoành tráng. Trong đó nổi bật là Chương trình Chào đón năm mới tại Phong Nha, Khu đô thị Bảo Ninh 1 - Phường Đồng Hới, phường Nam Đông Hà có bắn pháo hoa tầm thấp và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Du lịch Quảng Bình, Cảng hàng không Đồng Hới tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Quảng Trị bằng đường hàng không trong năm 2026; phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức đón khách du lịch đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026.
Các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm du lịch, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch; chấp hành tốt các quy định pháp luật về giá, đăng ký, công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn đã chủ động triển khai các hoạt động chào đón năm mới, đón và phục vụ khách du lịch hiệu quả.
Bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, trong dịp Tết Dương lịch năm nay, thời tiết khá thuận lợi, tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, trải nghiệm của du khách diễn ra sôi nổi. Nhìn chung, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch được tổ chức an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, theo quy định. Các du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Quảng Trị đều có ấn tượng về mảnh đất và con người Quảng Trị thân thiện, mến khách
Mục tiêu năm 2026, tỉnh Quảng Trị sẽ chào đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, do đó, tỉnh đã lên kế hoạch xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới gắn với các câu chuyện văn hóa, địa danh nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm./.
* Dịp Tết Dương lịch, Lào Cai đã đón khoảng 363.112 lượt khách, thu về 1.500 tỷ đồng. Đây là tín hiệu khởi đầu tích cực, tạo động lực cho ngành du lịch Lào Cai tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch trong năm 2026.
Tặng quà và buộc chỉ cổ tay may mắn cho các vị khách "xông đất" Sa Pa. Ảnh: Hương Thu/TTXVN
Tại các địa bàn trọng điểm, Sa Pa là địa bàn thu hút nhiều khách du lịch nhất với khoảng 148.198 lượt khách, trong đó khách quốc tế đón khoảng 14.690 lượt. Riêng Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón khoảng 45.000 lượt khách. Phường Lào Cai đón khoảng 62.000 lượt khách; xã Mù Cang Chải đón khoảng 23.000 lượt khách; xã Tú Lệ đón khoảng 18.400 lượt khách...
Công suất phòng nghỉ toàn tỉnh đạt khoảng 75 - 80%, riêng tại phường Sa Pa đạt khoảng 95 - 100%. Tại xã Mù Cang Chải và xã Tú Lệ, riêng 2 ngày 2/1 và 3/1, công suất phòng đạt khoảng 95 - 100%. Đối với các cơ sở lưu trú chưa xếp hạng bao gồm cả khách sạn, nhà nghỉ, homestay, công suất phòng nghỉ đạt khoảng 70%.
Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong dịp nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú hầu hết đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và không để xảy ra việc tăng giá, ép giá dịch vụ.
Thời tiết những ngày nghỉ lễ nhìn chung thuận lợi, đặc biệt tại các khu vực du lịch trọng điểm vùng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, địa phương đã tổ chức Khai mạc Không gian văn hóa “Sa Pa - Tinh hoa hội tụ”; Xác lập kỷ lục ẩm thực; tổ chức thành công Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026; Chương trình Countdown với đại nhạc hội sôi động; Màn bắn pháo hoa rực rỡ chào Năm mới 2026; Đón đoàn khách du lịch đầu tiên năm 2026... Du khách tập trung tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Nhà thờ đá Sa Pa, quảng trường trung tâm, bản Cát Cát, bản Lao Chải - Tả Van, thung lũng Mường Hoa, leo đỉnh Fansipan… Hoạt động tham quan cảnh quan, chụp ảnh, trải nghiệm không khí mùa đông vùng cao cũng diễn ra sôi động.
Phường Lào Cai là điểm đến được nhiều du khách đặc biệt yêu thích với các chương trình nghệ thuật chào Năm mới 2026, tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Lào Cai, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương an toàn, thân thiện, mến khách. Du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ tại khu vực trung tâm phường Lào Cai, các tuyến phố thương mại, chợ truyền thống và trung tâm mua sắm. Hoạt động du lịch cửa khẩu, tham quan khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, check-in, tìm hiểu đời sống, giao thương biên mậu thu hút đông đảo du khách. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống phục vụ tốt nhu cầu nghỉ chân, ăn uống của du khách trên hành trình đến các địa phương khác trong tỉnh.
Dịp này, xã Mù Cang Chải đã tổ chức khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa tớ dày 2026. Không khí du lịch diễn ra sôi động, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới. Du khách tập trung tham quan, chụp ảnh hoa tớ dày tại các khu vực hoa nở đẹp; tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ tự do. Địa phương đã tổ chức triển lãm ảnh sắc thắm hoa tớ dày, gian hàng trưng bày bán các sản phẩm nông sản địa phương; tổ chức hội thi khèn Mông với sự tham gia của 4 xã (Lao Chải, Mù Cang Chải, Tú Lệ và Chế Tạo); tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông như: Trình diễn đánh quay, vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong...
Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Lào Cai được tổ chức chặt chẽ, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch. Lượng người xuất nhập cảnh duy trì ở mức cao, trong đó hoạt động xuất cảnh chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu là công dân Việt Nam và Trung Quốc. Hoạt động qua lại vùng biên giới diễn ra sôi động với hàng chục nghìn lượt người, phản ánh nhu cầu giao thương, du lịch, thăm thân ổn định và có xu hướng duy trì thường xuyên.
Việc triển khai hiệu quả cổng kiểm soát tự động (Autogate) đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách và người dân, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động du lịch qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.