Các bạn trẻ check in với vườn hoa anh đào xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Từ định hướng chiến lược, sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự nhập cuộc đồng bộ của hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đến tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân đang tạo nên một “độ cao mới”, một năm bản lề vững chắc cho du lịch Điện Biên “cất cánh”.
Nền tảng vững chắc cho du lịch phát triển
Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ tỉnh Điện Biên xác định, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên; từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đặc thù vùng Tây Bắc. Trên tinh thần đó, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tập trung vào nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và tăng cường liên kết vùng, liên kết khu vực. Đây được coi là nền tảng vững chắc cho du lịch Điện Biên phát triển, đặc biệt là năm 2026, năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.
Nhiều năm trước đây, tỉnh Điện Biên đã xác định một trong những “nút thắt” lớn nhất của sự phát triển chính là hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh và các tỉnh lân cận cũng như các khu vực kinh tế lớn khác trong nước. Vì vậy, những năm gần đây, hệ thống giao thông kết nối đến Điện Biên tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là hạ tầng hàng không. Việc duy trì và mở rộng các đường bay đến Điện Biên, trong đó có chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên, được xem là “cú hích” quan trọng, mở rộng thị trường khách du lịch, rút ngắn khoảng cách giữa Điện Biên với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước ở khu vực phía Nam của Tổ quốc.
Ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khẳng định: “Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội XV của tỉnh là phát triển du lịch phải dựa trên lợi thế so sánh của tỉnh, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và định hướng. Ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết bằng những sản phẩm, sự kiện, chương trình quảng bá cụ thể, có chiều sâu, hướng tới phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn…”.
Theo ông Trần Hải Hà, điểm mới trong giai đoạn này là tỉnh không chỉ chú trọng số lượng khách, mà còn quan tâm nhiều hơn đến xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng; nâng cao chất lượng trải nghiệm và thời gian lưu trú của du khách, qua đó tạo giá trị gia tăng cho ngành du lịch và lan tỏa lợi ích đến cộng đồng.
Sự nhập cuộc đồng bộ của doanh nghiệp, người dân và du khách
Đua thuyền đuôi én trên sông Đà. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Nếu coi các chủ trương, chính sách của tỉnh Điện Biên là “kim chỉ nam”, thì sự nhập cuộc của doanh nghiệp và người dân chính là yếu tố quyết định sự thành công của việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng hành động. Ngay khi Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ tỉnh được ban hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các doanh nghiệp lữ hành đã tích cực xây dựng tour, tuyến mới, kết nối Điện Biên với các địa phương trong khu vực Tây Bắc và các trung tâm du lịch lớn trong cả nước, đặc biệt là với Thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm xúc khi lần đầu đi máy bay ra Điện Biên, chị Trần Thị Nguyên, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trước đây tôi luôn nghĩ Điện Biên rất xa và khó đi. Khi biết có chuyến bay thẳng, tôi quyết định cùng gia đình trải nghiệm ngay. Cảm giác chỉ sau chưa đầy 2 tiếng bay, tôi đã thấy núi rừng Tây Bắc hiện ra dưới cánh máy bay thực sự rất ấn tượng”.
Theo chị Trần Thị Nguyên, sự thuận tiện của đường bay đã xóa bỏ rào cản tâm lý về khoảng cách địa lý. “Ngay khi đặt chân xuống sân bay, tôi cảm nhận được không khí trong lành, con người thân thiện tại Điện Biên. Chúng tôi được tham quan di tích lịch sử, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, thưởng thức ẩm thực dân tộc. Điện Biên không chỉ hào hùng mà còn rất đẹp, rất gần gũi với du khách”, chị Nguyên bày tỏ.
Ở góc độ người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh homestay, tinh thần chủ động học hỏi, đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng rõ nét. Ông Phạm Văn Đông, chủ homestay Mường Then ở xã Thanh Nưa chia sẻ: “So với vài năm trước, lượng khách đến với homestay ngày càng ổn định hơn, đặc biệt là khách gia đình và khách trẻ. Ngay đầu năm 2026, cơ sở chúng tôi cũng đã đón nhiều đoàn khách từ phía Nam, đây chính là tín hiệu vui của ngành du lịch Điện Biên. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị chỗ ở, mà còn giới thiệu cho du khách về ẩm thực, sinh hoạt văn hóa, các điệu xòe, làn điệu dân ca... Du khách đến đây đều thích sự chân thật, mộc mạc và bày tỏ mong muốn được trở lại Điện Biên trong thời gian gần nhất. Đây chính là động lực và niềm tin vững chắc để giúp chúng tôi gắn bó với nghề và nâng cao chất lượng phục vụ”.
Sự thay đổi trong tư duy làm du lịch của người dân cũng đồng nghĩa với việc bản sắc văn hóa được gìn giữ, phát huy trong đời sống đương đại. Những ngày vừa qua, nhiều xã trên địa bàn tỉnh như Tìa Dình, Sam Mứn… cũng đã tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc, qua đó tạo không gian để cộng đồng vừa bảo tồn di sản, vừa trực tiếp tham gia hoạt động du lịch.
Cũng lần đầu cùng gia đình đến Điện Biên và tham gia một số sự kiện văn hóa dịp đầu năm 2026, chị Nguyễn Hồng Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết Điện Biên qua sách vở, phim ảnh về lịch sử. Khi trực tiếp đến đây, tôi bất ngờ bởi cảnh sắc thiên nhiên, sự thân thiện của người dân và không khí lễ hội rất rộn ràng. Gia đình tôi đặc biệt ấn tượng với các hoạt động văn hóa cộng đồng và ẩm thực địa phương nơi đây”.
Động lực cho du lịch tạo đà “cất cánh”
Những vị khách đầu tiên đến Điện Biên trong năm 2026 bằng đường hàng không. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Năm 2026 được xem là năm “bản lề”, mang đến nhiều bất ngờ cho du khách với hàng loạt sản phẩm, sự kiện du lịch mới, giàu sức hút của vùng đất nơi cực Tây của Tổ quốc. Việc duy trì chuyến bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đến Điện Biên không chỉ mang ý nghĩa giao thông, mà còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Điện Biên đến thị trường du khách của 2 thành phố năng động nhất cả nước, nơi có nhu cầu du lịch cao với đa dạng khách hàng.
Ngay từ những tháng cuối năm 2025 và những ngày đầu của năm 2026, hàng loạt các sự kiện văn hóa, giải trí mạng đậm nét văn hóa đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc đã tạo nên “bức tranh sôi động” cho du lịch Điện Biên. Nếu như những ngày cuối năm 2025, nhiều xã vùng biên giới tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thì Chương trình Countdown - chào Năm mới 2026 tại Khu resort Him Lam và phố đi bộ Mường Thanh mang lại đến không khí hiện đại, trẻ trung; Lễ hội đua thuyền đuôi én ở Mường Lay tiếp tục khẳng định thương hiệu lễ hội đặc sắc vùng sông nước Tây Bắc; vòng xòe kỷ lục cùng các ngày hội văn hóa dân tộc tại các xã không chỉ thu hút du khách, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng…
Theo đánh giá của ngành du lịch, chính sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa và trải nghiệm mới mẻ, đã giúp Điện Biên tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch quốc gia. Con số khoảng 80.000 lượt du khách trong dịp đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của vùng đất lịch sử đang mạnh mẽ chuyển mình bắt nhịp cùng các vùng trọng điểm về du lịch trong nước.
Có thể thấy, với nền tảng vững chắc từ Nghị quyết Đại hội XV của tỉnh Điện Biên, sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, cùng những sản phẩm, sự kiện được đầu tư bài bản, du lịch Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn để “cất cánh” trong năm 2026. Hành trình phía trước còn nhiều việc phải bàn, phải làm nhưng những tín hiệu vui ngay từ những ngày đầu năm mới chính là động lực mạnh mẽ để Điện Biên đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và đầy sức hấp dẫn.