Ngân sách Arab thâm hụt 122 tỷ USD do giá dầu giảm

Các chuyên gia kinh tế nhận định các quốc gia Arab có nguy cơ thâm hụt ngân sách ít nhất 122 tỷ USD trong năm nay do tác động của việc giá dầu giảm.

Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tờ "Alwatan" của Oman dẫn một báo cáo cho biết trong năm 2014, hầu hết các nền kinh tế Arab hàng đầu khu vực đã đạt mức tăng trưởng khoảng 50% nhờ giá dầu luôn ở mức cao. Tuy nhiên, việc giá dầu lao dốc trong thời gian qua có thể khiến triển vọng kinh tế của các quốc gia này không mấy khả quan. Báo cáo nhận định giá dầu thế giới được kỳ vọng sẽ giữ ở mức 50-60 USD/thùng trong năm 2015, và sẽ không xuống thấp hơn mức này trong ít nhất là 3 năm tới. 


Giá dầu thế giới đã sụt giảm hơn 50% kể từ tháng 6/2014 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc dư thừa sản lượng từ công nghệ khai thác khí đá phiến của Mỹ và nhu cầu dầu mỏ thế giới giảm. Giá dầu tiếp tục đà rơi tự do kể từ khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định không cắt giảm sản lượng khai thác hồi tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, giá dầu đang dao động trong khoảng 50-60 USD/thùng.



TTXVN/Tin tức

Nhân tố giúp Saudi Arabia thao túng thị trường dầu mỏ thế giới
Nhân tố giúp Saudi Arabia thao túng thị trường dầu mỏ thế giới

Khi Saudi Arabia quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác dầu của tổ chức này, Riyadh đã gửi đi thông điệp: Thị trường, chứ không phải OPEC, quyết định giá dầu toàn cầu. Vậy lý do nào giúp Saudi Arabia có thể đưa ra quyết định như vậy?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN