Mồng 5 Tết, nhộn nhịp chợ đầu mối Nam Hà Nội

Chợ nông sản thực phẩm Nam Hà Nội thuộc quận Hoàng Mai – một trong những khu chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hà Nội về phía Nam, nhộn nhịp hoạt động mua và bán từ 2h đến khoảng 10h30 hàng ngày.

Bình quân mỗi đêm, chợ trung chuyển khoảng gần 100 tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản từ các tỉnh lân cận cho thị trường Thủ đô. Chợ bắt đầu họp từ ngày 5 Tết.

Chú thích ảnh
Giá một số hàng thủy - hải sản sau Tết tăng nhẹ khoảng 3 - 5% so với trước Tết.
Chú thích ảnh
Giá một số loại thịt sau Tết không tăng so với trước Tết. 
Chú thích ảnh
Giá một số loại thịt sau Tết không tăng so với trước Tết. 
Chú thích ảnh
 Giá một số hàng thủy - hải sản sau Tết tăng nhẹ khoảng 3 - 5% so với trước Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giá một số hàng rau - củ - quả sau Tết tăng khoảng 5% so với trước Tết.

 

Vũ Sinh (TTXVN)
Hàng hóa tập kết về các chợ đầu mối tăng mạnh
Hàng hóa tập kết về các chợ đầu mối tăng mạnh

Tối ngày 30/1 và rạng sáng ngày 31/1, đoàn kiểm tra liên ngành TP Hồ Chí Minh đã làm việc và khảo sát hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đánh giá tình hình cung ứng hàng hóa nông sản thiết yếu và các mặt hàng hoa tươi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN