Malaysia xếp thứ hai ASEAN về năng động kinh tế

Tổ chức Grant Thornton, một tổ chức hàng đầu thế giới về bảo hiểm, thuế và tư vấn doanh nghiệp, mới đây đã công bố chỉ số xếp hạng năng động toàn cầu (GDI) 2013, cho thấy Malaysia đứng thứ hai trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) về mức độ năng động của nền kinh tế, sau Singapore.

Malaysia đứng thứ 13 trong bảng GDI toàn cầu. Ảnh Internet


Singapore được 61,9 điểm, cao nhất trong ASEAN; tiếp theo là Malaysia 59,5 điểm và Thái Lan 56,4 điểm. Grant Thornton cho biết Malaysia đứng thứ 13 trong bảng GDI toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm ngoái; cao điểm nhất trong ASEAN về chỉ số tiếp cận nguồn vốn trung hạn (85 điểm) và cũng tạo ra môi trường tài chính tốt. So với các quốc gia khác trên toàn cầu, Malaysia đã thực hiện rất tốt trong các lĩnh vực chủ chốt như sự thịnh vượng và tốc độ tăng trưởng, xếp thứ 8 (73 điểm), lao động và nguồn nhân lực, xếp thứ 11 (62 điểm) và môi trường tài chính, xếp thứ 16 (60 điểm).


Chỉ số GDI cho thấy tổng thể xếp hạng sự năng động của các nền kinh tế nói chung và đồng thời cũng xếp hạng các nền kinh tế và khu vực theo năm lĩnh vực riêng, gồm: môi trường hoạt động kinh doanh, sự thịnh vượng và tốc độ tăng trưởng, khoa học và công nghệ, lao động và nguồn nhân lực và môi trường tài chính.


Minh Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN