Lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh giảm trong dịp Tết

Lượng khách đến TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bị giảm vì ảnh hưởng dịch bệnh do virus Corona tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Đường hoa Tết Canh Tý là điểm đến du Xuân của người dân và du khách khi đến TP Hồ Chí Minh.

Chiều 30/1 (mùng 6 Tết), đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 1, lượng khách quốc tế tới TP Hồ Chí Minh đạt 840.100 lượt khách (tăng 5,9% so với cùng kỳ); doanh thu du lịch ước đạt 13.027 tỉ đồng, tăng 0,4 % so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh (từ 26 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) đạt 169.000 lượt khách, giảm 12% so với cùng kỳ. Các thị trường có lượng khách giảm là khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Nguyên nhân khiến lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh có biến động theo chiều hướng giảm được lý giải là do chịu tác động từ căng thẳng chính trị Mỹ - Iran và dịch bệnh viêm phổi từ virus Corona lây lan tại Trung Quốc...

"Vì vậy, để kích cầu ngành du lịch, thu hút du khách đến với TP Hồ Chí Minh, sắp tới các công ty du lịch sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch dịp sau Tết với cam kết chất lượng dịch vụ bảo đảm và giá ưu đãi. Các công ty du lịch sẽ có chương trình ưu đãi đối với những đoàn có số lượng khách đông hoặc đăng ký sớm với mức giá giảm tới 50%. Ngoài ra, Sở Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng không và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố như: Lễ hội Áo dài năm 2020, Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2020… ", vị đại diện này cho biết thêm.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành tại TP Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán các công ty  này cũng phục vụ hàng ngàn lượt khách du lịch đi du lịch trong và ngoài nước với nhiều tour tuyến mới, độc, lạ. Cụ thể như: công ty du lịch Bến Thành đã tung ra các chương trình sản phẩm đặc trưng là du lịch hành hương nên dịp Tết Nguyên đán phục vụ gần 1.300 lượt khách; công ty Lữ hành Saigontourist cũng tung ra các sản phẩm mới như chương trình du lịch liên tuyến Campuchia – Lào – Thái Lan; chương trình du lịch Đông Nam Á, Australia, Châu Âu… nên thu hút hơn 6.000 lượt khách; công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt phục vụ gần 5.300 lượt khách; công ty Trách nhiệm hữu hạn du lịch Trần Việt phục vụ hơn 1.500 lượt khách; công ty cổ phần du lịch Thiên Nhiên phục vụ hơn 2.000 lượt khách...

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 2 triệu lượt. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và thăm thân nhân của khách quốc tế và Việt kiều tăng mạnh trong dịp Tết. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không và đường biển tăng mạnh, còn khách đến bằng đường bộ giảm 5,8%... Các thị trường cung cấp nguồn khách chính cho du lịch Việt Nam bao gồm là: Trung Quốc đạt 644.700 lượt khách; Hàn Quốc đạt 468.400 lượt khách....

 

Tin, ảnh; Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Người dân đổ về đường hoa Tết TP Hồ Chí Minh vui chơi vào chiều tối
Người dân đổ về đường hoa Tết TP Hồ Chí Minh vui chơi vào chiều tối

Đường hoa Tết TP Hồ Chí Minh đón hàng ngàn lượt người dân và du khách đổ về đây vui chơi giải trí chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020 tại TP Hồ Chí Minh khi chiều tối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN