Tất bật hoàn thiện các công đoạn của Đường hoa Tết Canh Tý 2020

Đến thời điểm này, các công đoạn làm khung và tạo hình linh vật của Đường hoa Tết Canh Tý 2020 cơ bản đã hoàn tất trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Cổng chính của Đường hoa Tết Canh Tý sẽ có đại gia đình chuột đang đàn hát, vui xuân (ảnh do BTC cung cấp).

Ngày 23/12, ban tổ chức (BTC) Đường hoa Tết Canh Tý 2020 đã đi khảo sát tiến độ thi công các linh vật, tiểu cảnh của đường hoa tại các xưởng sản xuất, thi công đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn.

Chú thích ảnh
Hai chú chuột linh vật chính của Đường hoa Tết Canh Tý đã "lộ" hình hài. Ảnh: H.T

Ông Trương Tấn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Saigontourist, Phó trưởng Ban tổ chức, cho biết Đường hoa Tết Canh Tý 2020 (đường hoa Nguyễn Huệ) được thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng không quên nét truyền thống, bản sắc văn hóa Tết cổ truyền với kiến trúc hiện đại đi cùng ý nghĩa xã hội tích cực.

Chú thích ảnh
Hai vợ chồng nhà chuột có chiều cao khoảng 2,5 m sẽ được đặt chung với đàn chuột con tại khu vực cổng chính của đường hoa. Ảnh: H.T

Với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ gửi thông điệp về ước vọng một TP Hồ Chí Minh phát triển, quan tâm đến môi trường sinh thái và cộng đồng. Xuyên suốt đường hoa là hình ảnh các chú chuột được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Trong đó, đại cảnh ở khu vực cổng chính sẽ bao gồm chuột bố nhạc trưởng cao 3m, chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5m và bảy nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5m đàn hát xung quanh. Theo đó, tổng cộng sẽ có gần 130 linh vật được tạo hình độc đáo, trải dài trên trục đường Nguyễn Huệ.

Chú thích ảnh
Các công nhân đang trang trí cho các chú chuột. Ảnh: H.T

Đại diện đơn vị thi công linh vật ở cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, hiện các công đoạn tạo khối và vẽ chân dung các linh vật đã cơ bản hoàn thiện. Dự kiến khoảng một tuần nữa, mọi công đoạn thi công linh vật chính của đường hoa sẽ hoàn thiện để lắp đặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chú thích ảnh
Các khung, giàn để thiết kế tiểu cảnh, đại cảnh tại đường hoa cũng được công nhân gấp rút hoàn thiện. Ảnh: H.T

"Trong các công đoạn thi công tiểu cảnh, linh vật của đường hoa, phần khó khăn nhất là phần tạo khối và vẽ khuôn mặt cho linh vật. Theo đó, các nghệ nhân phải truyền tải khuôn mặt chú chuột thể hiện sự hồn nhiên, vui tươi, mang không khí Tết. Để vẽ phần hồn cho linh vật, ban tổ chức đã chọn hai nghệ nhân lâu năm nhất, chọn những gam màu đặc trưng của Tết để vẽ lên các chú chuột linh vật cho đường hoa", vị đại diện này cho biết.

Chú thích ảnh
Những chú chuột được các nghệ nhân trang trí đủ màu sắc liên quan đến không khí Tết. Ảnh: H.T

Ngoài công đoạn thiết kế, trang trí cho linh vật của đường hoa, việc thiết kế tiểu cảnh, đại cảnh ở Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý cũng rất quan trọng. Nét mới của các tiểu cảnh, đại cảnh tại đường hoa năm nay sẽ là sự kết hợp giữa công nghệ và chất liệu thân thiện với môi trường. Trong đó, ban tổ chức chú trọng vào việc thiết kế mâm ngũ quả được bao quanh bởi thuyền chở đầy hoa và cây trái với ước vọng năm mới ấm no, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Tiểu cảnh "Bức tranh mùa Xuân" được lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên (ảnh do BTC cung cấp).

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được thiết kế thành 3 phân đoạn chính với chiều dài 700m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (bắt đầu từ đài phun nước nghệ thuật khu vực gần tượng đài Bác Hồ đến giao lộ Tôn Đức Thắng). Theo đó, phân đoạn một có chủ đề "Xuân của đất trời, tình người"; phân đoạn hai là "Thành phố phát triển, bền vững niềm tin" và phân đoạn ba là "Thành phố hiện đại, tiến bước vươn xa".

Chú thích ảnh
Điểm nhấn về trang trí của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn có khu vực trưng bày hoa lan được thiết kế mái kính, tạo nên sự phản chiếu màu sắc mới lạ (ảnh do BTC cung cấp).

Dự kiến các linh vật, tiểu cảnh, đại cảnh tại các xưởng thi công sẽ được công nhân vận chuyển đến đường Nguyễn Huệ thi công từ ngày 8 đến 22/1/2020. Sau đó, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách đến TP Hồ Chí Minh từ ngày 22/1/2020 (28 tháng Chạp) đến 28/1/2020 (Mùng 4 Tết).

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đường hoa Tết Canh Tý 2020 dùng vật liệu thân thiện với môi trường
Đường hoa Tết Canh Tý 2020 dùng vật liệu thân thiện với môi trường

Với chủ đề "TP Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước", đường hoa Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 từ 19 giờ ngày 22/1 đến 28/1/2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN