Lan hồ điệp giá tiền triệu vẫn 'hút" khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhiều điểm bán hoa lan ở TP Hồ Chí Minh đang phải tăng nhân thêm nhân lực để cắm hoa phục vụ khách, giá hoa lan tăng từng ngày nhưng vẫn đắt hàng.

Ghi nhận ngày 29/1, các cửa hàng bán hoa lan ở TP Hồ Chí Minh luôn nhộn nhịp người mua đến đặt mua hoa lan làm quà biếu tặng, nhiều nhân viên cắm hoa mướt mồ hôi mới kịp đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của khách hàng.

Chú thích ảnh
Nhu cầu biếu tặng hoa lan tăng cao khiến hoa lan trở nên hút khách.

Đa số hoa lan hồ điệp, địa lan bày bán tại TP Hồ Chí Minh chủ yếu đều được trồng ở Lâm Đồng, Đồng Nai… Một số cửa hàng cũng nhập khẩu lan từ Đài Loan, Thái Lan với mức giá cao hơn 20 - 25% so với lan trong nước. Theo đó, hoa lan nhập khẩu có ưu điểm là chưng được lâu hơn, thường vào khoảng 1,5 tháng, trong khi lan trong nước chỉ chưng được khoảng 1 tháng. 

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên lan hồ điệp trong nước có chất lượng tốt hơn hoa ngoại nhập. Theo đó, mức giá dao động từ 200.000 – 290.000 đồng/cành đối với lan nhập khẩu và 180.000 – 270.000 đồng/cành đối với lan trồng trong nước. Lan hồ điệp mini cũng có giá khoảng 150.000 đồng/cành. Ngoài ra còn có lan dendro mùa xuân có giá 230.000 đồng/chậu với nhiều màu sắc đẹp mắt như tím, vàng…

Một nhân viên tại cửa hàng chuyên bán hoa trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cho biết, do lượng khách hàng tăng cao, nên nhiều loại lan, nhất là lan hồ điệp giá tăng từng ngày. Cách đây 1 ngày, lan hồ điệp có giá 180.000 – 210.000 đồng/cành, hôm nay lan hồ điệp tăng lên 200.000 - 230.000 đồng/cành, địa lan cũng tăng giá lên 290.000 đồng/cành, dự kiến trong các ngày tới giá lan hồ địệp và địa lan sẽ tăng thêm từ 20.000 - 40.000 đồng/cành, tùy theo nhu cầu của người mua tăng cao, sức mua, các loại hoa lan cũng đang tăng từ 30 – 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Lan hồ điệp năm nay có đủ màu sắc cho khách hàng lựa chọn.

Đại diện Công ty Dalat Hasfarm cho biết, những năm gần đây vào dịp Tết người tiêu dùng rất chuộng lan hồ điệp, hoa ly nên tính đến thời điểm này đơn đặt hàng tăng hơn 30 - 40% so với ngày thường. Giá mỗi bó hoa ly của đơn vị này 125.000 - 375.000 đồng tùy loại, còn lan hồ điệp giá 350.000-400.000 đồng/cành. Hiện nay, giá hoa cắt cành và hoa chậu tăng trung bình 10-15% so với ngày thường và dự báo sẽ tăng 30% trong dịp Tết năm nay.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới hoa Tươi cho biết, dịp Tết năm nay lan hồ điệp của Đà Lạt là mặt hàng “nóng” nhất. Sức mua loài hoa này tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là nhu cầu biếu tặng của doanh nghiệp, đơn vị tăng cao. Giá mỗi chậu hoa lan hồ điệp trung bình 5-10 triệu đồng, tùy nhu cầu của khách hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Vân, đại diện cửa hàng hoa Flower Box (quận 1), năm nay nhu cầu biếu tặng hoa tăng cao, có khi chỉ trong vòng một ngày đã có đơn hàng 600 triệu đồng. Hoa nhập về ngày nào hết ngày đó. Mùa Tết năm nay có nhiều loài hoa đẹp, đặc biệt lan hồ điệp nữ hoàng giá lên tới 1 triệu đồng/cành, mỗi cành có 17- 20 hoa với cánh to, tròn đều và dày.

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, năm nay dịp Tết này thị trường thành phố tiêu thụ khoảng 600.000-700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loài hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... Trong tất cả các loại hoa chơi Tết, lan hồ điệp được khách hàng chọn mua nhiều trong dịp Tết năm nay chủ yếu vì nhiều màu sắc tươi mới và lâu tàn.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Ngắm hoa lan trên gỗ lũa khoe sắc tại hội chợ xuân
Ngắm hoa lan trên gỗ lũa khoe sắc tại hội chợ xuân

Năm nay, nhiều nhà vườn sáng tạo ghép các cành lan hồ điệp trên gỗ lũa. Vẻ đẹp độc đáo của các "giò lan" này thu hút được sự chú ý của nhiều khách tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN