Ngắm hoa lan trên gỗ lũa khoe sắc tại hội chợ xuân

Năm nay, nhiều nhà vườn sáng tạo ghép các cành lan hồ điệp trên gỗ lũa. Vẻ đẹp độc đáo của các "giò lan" này thu hút được sự chú ý của nhiều khách tham quan.

Từ ngày 25/1 đến 2/2/2019 tại Khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) tổ chức.

Tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019, ngoài những loại hoa Tết truyền thống như đào, đỗ quyên, cúc... nhiều nhà vườn còn sáng tạo ghép các cành lan hồ điệp trên gỗ lũa độc đáo, thu hút được sự chú ý của nhiều khách tham quan.

Tuy nhiên, giá lan hồ điệp thuộc hàng đắt nhất trong các loại hoa, vì mầu sắc đẹp, chơi bền. Chậu rẻ nhất, bình dân có giá từ 500.000 - 3 triệu đồng, có những chậu lan được ghép bởi hàng trăm cành hoa lan, có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Chủ thương hiệu hoa lan Lê Anh (Hà Nội) cho biết, năm nay các nhà trồng lan đã sáng tạo, ghép lan trên những thân gỗ lũa, trên những chậu có hình thuyền in chữ Tài, Lộc hoặc hình trái tim. Đặc biệt, nhiều chậu lan hồ điệp to được ghép từ hàng trăm cành lan rực rỡ đủ màu.

Chú thích ảnh
Chậu lan được ghép bởi hơn 100 cành lan hồ điệp có giá khoảng 30 triệu đồng.

Theo Chủ thương hiệu hoa lan Lê Anh, tác phẩm lan ghép có giá cao nhất lên đến 70 triệu đồng, thấp nhất từ 500.000 đồng/chậu. Giá trị của những chậu cây này nằm ở thân cây gỗ đậm màu thời gian, sự tươi tắn của những cành hoa lan hồ điệp trên nền nâu trầm mặc của gỗ, điểm thêm màu xanh non của các loại cây lá sẽ giúp không gian trưng bày thêm sinh động.

Chú thích ảnh
Lan hồ điệp hồng rực trên gỗ lũa.
Chú thích ảnh
Lan hồ điệp trên gỗ lũa giá 36 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Hoa lan hồ điệp trên gỗ lũa trị giá hơn 30 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Chậu lan hình chiếc thuyền với ước mong thuận buồm xuôi gió.
Chú thích ảnh
Hoa lan trên gỗ có hoa, cây xanh kèm theo.
H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nông dân xã Kiều Phú, Hà Nội gặt lúa chạy lụt sau mưa lớn

Nông dân xã Kiều Phú, Hà Nội gặt lúa chạy lụt sau mưa lớn

Mực nước sông Tích và sông Bùi dâng cao gây ngập lụt, dù trời mưa, người dân xã Kiều Phú (Hà Nội) vẫn tranh thủ xuống đồng thu hoạch lúa vụ Hè Thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra. 

2.000 người cao tuổi đồng diễn, xác lập Kỷ lục Việt Nam

2.000 người cao tuổi đồng diễn, xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.