Khi Jazz Hà Nội cất lên giai điệu không biên giới

Khi Jazz Hà Nội cất lên giai điệu không biên giới

Hướng tới một điểm hẹn Jazz quốc tế thường niên tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội xây dựng và triển khai Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”.

Khai màn với những sắc màu Jazz Việt

Đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 đã diễn ra vào tối ngày 17/9 tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tham dự chương trình có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội...

16.jpg
Đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026.

Với sự tham gia của Sông Hồng Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band, việc quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế ngay trong đêm khai mạc thể hiện tinh thần xuyên suốt của Liên hoan: Kết nối những cá tính nghệ thuật và nền tảng văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của Jazz.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của Thủ đô gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa - sáng tạo, năng động.

14-5334.jpg
NSƯT Quyền Văn Minh cùng Sông Hồng Jazz Band.

Bên cạnh đó Thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc tạo nên cảm nhận đặc biệt hơn về Thủ đô Hà Nội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, công chúng yêu nhạc Jazz, gắn với hình thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nhạc Jazz quốc tế 2026.

15.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026

Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thành phố, gồm Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

Hanoi Jazztival 2026 hướng tới tạo dựng một không gian giao lưu Jazz có quy mô và tính kết nối quốc tế, để nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ nhiều quốc gia cùng biểu diễn, trao đổi chuyên môn và chia sẻ những thực hành âm nhạc mới. Thông qua chuỗi hoạt động biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, jam session và âm nhạc đường phố, Liên hoan đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận Jazz tới đông đảo công chúng và đưa các hoạt động nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đô thị Hà Nội.

12-2470.jpg
Hanoi Jazztival 2026 hướng tới tạo dựng một không gian giao lưu Jazz có quy mô và tính kết nối quốc tế.

Đưa nhạc Jazz đến gần hơn với công chúng

Sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế trong nhiều hoạt động đa dạng tạo nên tính kết nối xuyên suốt của Hanoi Jazztival 2026. Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, Liên hoan chú trọng xây dựng một hệ sinh thái hoạt động về Jazz, từ trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ đến các chương trình tiếp cận cộng đồng và mở rộng không gian thưởng thức Jazz. Qua đó, Hanoi Jazztival tạo điều kiện để những kết nối, sáng kiến và hợp tác nghệ thuật tiếp tục được hình thành và phát triển sau Liên hoan.

Một trong những định hướng quan trọng của Hanoi Jazztival là đưa Jazz đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là cộng đồng người dân Thủ đô. Các sự kiện, hoạt động tại Hanoi Jazztival 2026 đều là những hoạt động mở, miễn phí tạo cơ hội để đông đảo người dân, du khách và những khán giả chưa từng tiếp cận Jazz có thể trực tiếp thưởng thức, khám phá và trải nghiệm;không chỉ góp phần hình thành cộng đồng yêu Jazz tại Hà Nội mà còn tạo nên một không khí văn hóa cởi mở, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, người dân và du khách trong nước, quốc tế.

11-5560.jpg
Đại sứ Hanoi Jazztival 2026 NSƯT Quyền Văn Minh cùng các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao.

Đây cũng là nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn của Hanoi Jazztival: từng bước xây dựng một điểm hẹn giao lưu quốc tế về Jazz tại Hà Nội, nơi nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi và kết nối với cộng đồng Jazz thế giới; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, con người và sức sáng tạo của Việt Nam tới nghệ sĩ và công chúng quốc tế.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp đến các không gian văn hóa, di sản và không gian công cộng, Hanoi Jazztival 2026 hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa có tính định kỳ, chất lượng nghệ thuật và bản sắc riêng của Thủ đô. Việc kết hợp giữa những chương trình nghệ thuật chất lượng cao với các hoạt động cộng đồng mở và miễn phí cũng góp phần đưa Jazz trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.

17.jpg
Các tiết mục nhảy hiện đại kết hợp chất liệu nhạc Jazz nhận được sử hưởng ứng của đông công chúng trẻ.

Qua đó, Hanoi Jazztival không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn tạo thêm cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, mở rộng công chúng nghệ thuật, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. Từ một sự kiện âm nhạc, Hanoi Jazztival hướng tới trở thành một hoạt động văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội – Thành phố sáng tạo, một điểm đến năng động và ngày càng tích cực của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Ba ngày kết nối nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế

Diễn ra từ 17 đến 19/9/2026, Hanoi Jazztival 2026 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của Thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Sau ngày 17/9 mở đầu với triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình “Woman in Jazz” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 18/9 dành trọng tâm cho hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình biểu diễn quốc tế.

13-2245.jpg

Tại Khách sạn Thăng Long Opera, tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz” có sự tham gia của NSƯT, Đại sứ Thương hiệu Quyền Văn Minh; Workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” do nghệ sĩ Nguyên Lê dẫn dắt, với San Trịnh đảm nhiệm vai trò dịch giả. Chuỗi hoạt động được tiếp nối bằng Jam Jazz Session, tạo không gian giao lưu và thực hành âm nhạc giữa nghệ sĩ với công chúng.

Điểm nhấn trong tối 18/9 là đêm biểu diễn thứ hai tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự góp mặt của Thăng Long Jazz, David Carlos Valdez Quartet, Longwaits Ensemble và JSFA Band. Cùng với chương trình biểu diễn trong khuôn khổ triển lãm “Jazz & Phố” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, các hoạt động trong ngày được nối dài bằng “Night Jam Jazz at Club” tại Bình Minh Jazz Club và Long Waits Club, mở rộng không gian giao lưu giữa các nghệ sĩ sau những chương trình biểu diễn chính.

Ngày 19/9, các hoạt động của Liên hoan được mở rộng tới không gian công cộng và di sản. Chương trình Street Jazz - Nhạc Jazz trên đường phố đi bộ Hồ Gươm, có sự tham gia của Hanoing Jazz Band và Thủy Bùi ft Breezin’ Bros x Hanoi Swing Dance, đưa Jazz đến trực tiếp với người dân và du khách tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Chiều cùng ngày, chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm có sự tham gia của Quyền Thiện Đắc & Đàn Đó Band, hướng tới sự giao thoa giữa ngôn ngữ Jazz đương đại và các chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Khép lại Hanoi Jazztival 2026 là chương trình biểu diễn bế mạc, diễn ra tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, với sự góp mặt của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band. Chương trình đánh dấu điểm kết của ba ngày hoạt động, đồng thời tiếp tục thể hiện tính đa dạng trong phong cách biểu diễn và sự kết nối giữa các nghệ sĩ tham gia Liên hoan.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngôi chùa Hoa Sơn lưu giữ 18 sắc phong cổ quý giá hơn 200 năm

Ngôi chùa Hoa Sơn lưu giữ 18 sắc phong cổ quý giá hơn 200 năm

Trải qua hơn hai thế kỷ với nhiều biến cố lịch sử, chùa Hoa Sơn (thôn Phú Thọ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn lưu giữ được bộ sưu tập 18 sắc phong, sắc chỉ của các đời vua triều Nguyễn. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương mà còn là kho tàng di sản văn hóa, góp phần minh chứng cho hành trình khai phá, mở cõi phương Nam của cha ông.

Khai thác giá trị văn hóa, tạo động lực cho công nghiệp điện ảnh

Khai thác giá trị văn hóa, tạo động lực cho công nghiệp điện ảnh

Sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng, những không gian đô thị đặc trưng, nguồn nhân lực sáng tạo và thị trường điện ảnh lớn, TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát huy tài nguyên văn hóa thành nguồn lực cho công nghiệp điện ảnh.

88 kiệt tác của Van Gogh hội ngộ sau hơn 40 năm tại Hà Lan

88 kiệt tác của Van Gogh hội ngộ sau hơn 40 năm tại Hà Lan

Bảo tàng Kröller-Müller ở miền Trung Hà Lan đã mở cửa triển lãm đặc biệt, trưng bày toàn bộ 88 bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, toàn bộ bộ sưu tập tranh Van Gogh của bảo tàng được trưng bày cùng lúc, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm này.