Lạm phát của Eurozone giảm mạnh hơn dự kiến

Ngày 1/2, Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố số liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ lạm phát của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm trong tháng thứ 3 liên tiếp, xuống còn 8,5% trong tháng 1/2022.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Mức lạm phát trên thấp hơn tỷ lệ 9,2% của tháng 12/2022 và thấp hơn mức dự báo 9% được đưa ra trong một cuộc thăm dò trước đó của hãng tin Reuters. Tỷ lệ lạm phát giảm do giá năng lượng hạ nhiệt trong tháng trước, chỉ tăng 17,2%, thấp hơn so với mức tăng 25,5% của tháng 12/2022.

Tuy nhiên, giá thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá trong tháng 1 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 13,8% của tháng 12/2022. Lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, duy trì ở mức 5,2%, không đổi so với tháng 12/2022.

Lạm phát của Eurozone đang giảm nhanh sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 10,6% trong tháng 10/2022, gấp 5 lần so với lạm phát mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra. Tuy nhiên, ECB đã cam kết sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho vay, do lo ngại lạm phát có thể cố định trên mức mục tiêu 2% nếu không tăng lãi suất. Nhiều khả năng trong ngày 2/2, ngân hàng này sẽ quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 2,5%.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Eurozone tránh được kịch bản suy giảm kinh tế
Eurozone tránh được kịch bản suy giảm kinh tế

Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/1 công bố các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tránh được một cuộc suy giảm trong mùa đông này, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong quý IV/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN