'Hốt' hàng trăm triệu nhờ thanh long

Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa để mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân làm giàu đã đi vào đời sống tại Tiền Giang với sự xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình làm ăn mới đầy tính sáng tạo.

Điển hình là mô hình trồng thanh long trên đất ruộng nhiễm phèn khó canh tác của anh Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1967, cư ngụ tại ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây.

Do đặc thù đất ở Đồng Sơn, Gò Công Tây bị nhiễm phèn nặng, khó canh tác lúa, nhận thấy đầu ra của cây thanh long thuận lợi, giá cả luôn ổn định, năm 2005, gia đình anh Hoàng đã học tập kinh nghiệm chuyển đổi sản xuất, qua các lớp tập huấn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông tổ chức cũng như tài liệu khoa học về quá trình sinh trưởng của cây thanh long để đưa cây trồng này xuống chân ruộng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết, thông thường mỗi năm thanh long cho thu hoạch 3 lần. Lần đầu từ tháng 1 đến tháng 3; lần 2 (chính vụ) từ 4 đến tháng 8 âm lịch; và lần 3 vào cuối năm. Với diện tích trồng 1 ha, mỗi năm thu hoạch 3 đợt, cho năng suất 45 tấn/ha.

Đợt đầu thanh long có giá bán trung bình 12.000 đồng/kg, đợt 2 do vào chính vụ giá còn 6.000 đồng/kg và lần 3 bán được 16.000 đồng/kg. Tính ra với 1 ha thanh long, gia đình anh thu được trên 522 triệu đồng, sau khi trừ đi chi phí lãi trên 400 triệu đồng.

Theo anh Hoàng, để cây thanh long đạt năng suất cao, cần chú ý các khâu kỹ thuật như tỉa cành, tạo tán, mạnh tay cắt tỉa những cành già cỗi, cành vô hiệu và chỉ để lại những cành khỏe hứa hẹn cho nhiều quả.

Trong quá trình chăm sóc phải quan tâm phòng trừ sâu bệnh hại cây thanh long, đồng thời nắm vững quy trình kỹ thuật xử lý bằng phương pháp xông đèn để thanh long ra quả theo ý muốn, bán được giá cao.


Minh Trí
Đưa giống thanh long ruột đỏ về vùng đất núi
Đưa giống thanh long ruột đỏ về vùng đất núi

Là người tiên phong đưa giống cây thanh long ruột đỏ về vùng đất miền núi Tràng Xá, anh Chu Văn Hợp, xóm Khuôn Ruộng, xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), hiện là chủ nhân của 300 gốc cây thanh long ruột đỏ đang đơm hoa kết trái, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN